Ngô Tôn kỷ niệm 25 năm yêu vợ

Sáng 1/2, ngôi sao Đài Loan gốc Brunei Ngô Tôn có bài chia sẻ dài để nhắc nhớ hành trình yêu đương ngọt ngào, bền bỉ của anh và bà xã Lâm Lệ Oánh.

Ngô Tôn đăng bức ảnh chụp cùng vợ khi cả hai còn rất trẻ để kỷ niệm ngày yêu nhau. Đồng hành 25 năm, đôi uyên ương đã luôn giữ mối quan hệ luôn ngọt ngào, lãng mạn, góp phần giúp hai người trở thành hình mẫu của tình yêu viên mãn trong làng giải trí.

Cùng bức ảnh, Ngô Tôn bày tỏ về tình yêu và hạnh phúc của mình. Nam diễn viên gốc Brunei nói rằng vợ là chỗ dựa giúp anh thành công trong việc theo đuổi ước mơ, đồng thời cũng là vũ khí bí mật trong cuộc sống của anh. Tài tử gửi lời cảm ơn vợ: "1/2 là ngày quan trọng nhất của chúng tôi... 25 năm trước, đúng ngày này, chúng tôi đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, rồi bên nhau đến ngày hôm nay. Những thăng trầm mà chúng tôi cùng nhau đi qua thật đáng quý... Tôi thật biết ơn vì đã tìm được một người bạn tri kỷ sẵn sàng cùng mình đồng hành và theo đuổi cuộc sống hạnh phúc bên nhau".

Ngô Tôn và bà xã thủa còn trẻ.

Ngô Tôn tiết lộ bức ảnh được chụp vào năm 1996. Khi đó, Ngô Tôn 16 tuổi và Lâm Lệ Oánh mới 15 tuổi, họ vẫn còn là những học sinh cấp ba. Hai người khi đó trông rất xứng đôi vừa lứa: Lâm Lệ Oánh cắt kiểu tóc bob đặc trưng học sinh trung học, mặc một chiếc áo phông kẻ sọc, quần dài đen giản dị, toát ra khí chất nữ tính, khuôn mặt trái xoan thuần khiết, ngọt ngào. Đứng bên cạnh cô, Ngô Tôn gương mặt sáng láng, nổi bật bởi vẻ đẹp trai với lông mày rậm, mắt to và mũi cao. Ngô Tôn đặt tay lên vai bạn gái, cho thấy cặp đôi khi đó đã rất tình cảm.

Chia sẻ của Ngô Tôn nhận được nhiều chúc phúc của khán giả, đa phần khen vợ chồng tài tử hạnh phúc, chung thủy bên nhau.

Ngô Tôn nổi tiếng hút người đẹp, hút fan kể từ khi gia nhập làng giải trí nhiều năm trước. Dù vậy, anh không có scandal tình ái nào, luôn trung thành với tình yêu của mình. QQ nhận xét anh là một "người đàn ông tốt hiếm có" trong làng giải trí hiện nay.

Ngô Tôn chia sẻ khoảnh khắc gia đình bên nhau.

Suốt 25 năm, từ tình yêu đi đến hôn nhân rồi có con đầu lòng, con thứ hai..., cuộc sống vợ chồng của họ vô cùng kín đáo.

Ngô Tôn đến Đài Loan để phát triển sự nghiệp, sau đó trở thành thành viên của Phi Luân Hải vào năm 2005. Sự xuất hiện của nhóm nhạc ngay lập tức nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ, đặc biệt các cô gái thần tượng, si mê Ngô Tôn rất nhiều. Tuy nhiên, đứng bên thành công đó của người yêu - sau này là bạn đời, Lâm Lệ Oánh rất kín tiếng, chỉ âm thầm ủng hộ sự nghiệp của anh. Để tránh cho fan của Ngô Tôn hụt hẫng mà rời xa anh, chuyện tình cảm của cặp đôi thậm chí không được công khai cho đến năm 2011, khi Ngô Tôn bị lộ thông tin bí mật kết hôn và sinh con. Năm 2013, nam ca sĩ chính thức công bố việc đã kết hôn trước đó 4 năm và đã lên chức bố, lẫn việc đứa con thứ hai của anh sắp chào đời.

Sau 25 năm, hai người vẫn rất hạnh phúc.

Luôn day dứt với vợ gì giấu cô trong bóng tối suốt nhiều năm, kể từ khi công khai hôn sự, Ngô Tôn đồng hành cùng vợ trong nhiều hoạt động. Thêm vào đó, việc công bố bí mật kết hôn và sinh con của Ngô Tôn không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp diễn xuất. Hiện tại, anh cùng vợ và hai con tham gia một số chương trình thực tế về cha mẹ - con cái. Trong chương trình, tài tử cho thấy hình ảnh một ông bố hiền lành, thực sự là một người cha tốt, một người chồng tốt và một đứa con hiếu thảo.

Ngô Tôn sinh ngày 10/10/1979 tại Brunei. Năm 16 tuổi, anh được bạn giới thiệu sang Đài Loan làm người mẫu. Anh chính thức bước chân vào làng giải trí xứ Đài với phim truyền hình Juliet phương Đông. Sau đó, anh gia nhập nhóm nhạc thần tượng Phi Luân Hải nổi tiếng của Đài Loan. Sau khi tách nhóm ra diễn solo đầu năm 2011, Ngô Tôn lấn mạnh sang lĩnh vực diễn xuất. Anh từng tham gia các phim Kiếm điệp, Cẩm Y Vệ, Đại võ sinh, Dương gia tướng trung liệt...

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ngo-ton-ky-niem-25-nam-yeu-vo-2021020208545002.htm