Ngô Thanh Vân: 'VINAMAN nghe sến nhưng rất Việt Nam, tự tin với những kỹ xảo trong bộ phim siêu anh hùng đầu tiên'

Ngày 11/10, bộ phim siêu anh hùng đầu tiên của Việt Nam, mang tên VINAMAN đã có buổi casting đầu tiên tại tp.HCM. Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cũng đã có những chia sẻ về dự án điện ảnh mới nhất của mình.

Sau thành công rực rỡ của bom tấn Hai Phượng, kèm theo đó là ngoại truyền Thanh Sói đang trong quá trình hoàn thiện, VINAMAN chính là cái tên tiếp theo mà nhà sản xuất Ngô Thanh Vân mang đến cho khán giả.

Được biết, đây là dự án điện ảnh siêu anh hùng mà cô đã ấp ủ trong suốt 4 năm qua. Ngô Thanh Vân cho biết, Mỹ đã có rất nhiều bộ phim lấy đề tài này, và vấn đề cô muốn vượt qua, đó chính là cách để tạo nên một nhân vật mới, thuần Việt và vẫn có thể cuốn hút, lôi kéo được khán giả.

Hôm nay, bộ phim VINAMAN đã có buổi tuyển chọn diễn viên đầu tiên tại tp. HCM. Buổi casting cho vai diễn này đã quy tụ rất nhiều gương mặt trẻ mong muốn được thử sức với vai trò là siêu anh hùng mới của Việt Nam. Vòng tuyển chọn đã diễn ra vô cùng khắt khe, khi mỗi thí sinh phải trải qua 3 vòng tuyển chọn căng thẳng, bao gồm bài kiểm tra về thể lực, vòng kỹ năng thực chiến cơ bản và cuối cùng là vòng đấu đối kháng.

Một số hình ảnh trong buổi casting

Một số hình ảnh trong buổi casting

Chia sẻ về lý do quyết định làm một bộ phim về siêu anh hùng, Ngô Thanh Vân cho biết: "Khắp nơi Vân đi, Vân đều muốn họ biết đến con người, biết đến văn hóa và lịch sử hào hùng của con người Việt Nam. Vậy nên khi thấy những bộ phim siêu anh hùng được yêu thích tại khắp nơi trên thế giới, Vân cũng muốn làm một bộ phim như vậy cho Việt Nam."

Ngô Thanh Vân tại buổi casting

"Dự án này đã được Vân ấp ủ suốt 4 năm qua, và quá trình bắt tay vào thực hiện tính đến nay đã được 2 năm. Đặc biệt là sau bối cảnh COVID vừa qua, khi mà con người phải đối diện với quá nhiều thiên tai, bệnh dịch, thì mong muốn làm một bộ phim về siêu anh hùng của Vân lại cháy bỏng hơn bao giờ hết."

Ngô Thanh Vân trên băng ghế giám khảo

Khi được hỏi về thử thách khi làm phim, Ngô Thanh Vân thẳng thắn chia sẻ: "Thử thách khi làm phim thì tất nhiên. Không phải chỉ là làm phim, mà muốn hoàn thành bất kì điều gì cũng cần phải vượt qua rất nhiều thử thách. Nhưng nếu chỉ mãi lo sợ thì sẽ chẳng thể nào làm được gì. Đối với VINAMAN, một trong những yếu tố có khăn nhất có lẽ chính là mảng kĩ xảo. Đối với một nhà sản xuất như Vân, mình phải học rất nhiều ở nước ngoài, rồi mang về Việt Nam để có thể cùng ekip mình thực hiện. Quá trình này thật sự rất cam go và đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Vân đã tự tin với những gì mà mình đang có được, cũng như tầm nhìn mà mình có đối với nền điện ảnh Việt Nam."

Được biết, khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát, toàn bộ quá trình ghi hình, sản xuất đều đã bị chững lại. Tuy nhiên đó cũng là lúc mà nhà sản xuất cũng như toàn bộ ekip có thể tập trung hơn để hoàn thiện kịch bản, không chỉ đối với bộ phim VINAMAN mà cả những dự án điện ảnh khác như Thanh Sói.

Khi Ngô Thanh Vân công bố dự án phim điện ảnh này vào tháng trước, đã có rất nhiều hoài nghi về tác phẩm điện ảnh này. Khi so với những bom tấn điện ảnh khác của Hollywood, điển hình là 2 vũ trụ điện ảnh lớn nhất thế giới hiện tại về siêu anh hùng là MarvelDC, thì thật sự khó để một bộ phim của Việt Nam có thể sánh bằng.

Tuy nhiên, Ngô Thanh Vân luôn tin và cố gắng để có thể hoàn thiện tốt sản phẩm của mình: "Thật ra khi đặt lên bàn cân như vậy sẽ thật khó để mình có thể bì kịp với sự phát triển của các bộ phim cũng như nền điện ảnh của các quốc gia họ. Nhưng Vân tin rằng người đi sau vẫn có thể học hỏi rất nhiều từ những người đi trước. Có thể kỹ xảo mình sẽ không bằng, nhưng Vân luôn tin vào yếu tố con người, kèm theo đó là lịch sử và những nét văn hóa đã tạo nên con người Việt Nam.

Vậy nên hy vọng là VINAMAN có thể tạo nên một hành trình của siêu anh hùng mang nhiều nét đặc trưng của người Việt và vẫn có thể cuốn hút người xem trên màn ảnh lớn. Điển hình như bộ phim Hai Phượng trước đây mà Vân đã từng làm. Dù không cần đao to búa lớn, nhưng vẫn được khán giả khắp nơi trên thế giới đón nhận."

Poster phim

Chia sẻ đôi chút về tên mà nhà sản xuất đã đặt cho bộ phim cũng như siêu anh hùng đầu tiên của Việt Nam, Ngô Thanh Vân cho biết: "Thật lòng mà nói thì đây là một cái tên nghe khá là sến, nhưng lý do Vân chọn cái tên này là bởi nó rất Việt Nam. Người Việt mình bắt đầu từ những người nông dân, vậy nên đây không phải là một cái tên đại diện cho giới thượng lưu, mà nó nên là thứ gì đó gần gũi hơn với tất cả con người Việt Nam.

Vân và toàn bộ ekip đã dành rất nhiều thời gian để chọn lựa cái tên cho siêu anh hùng này, và đã nghĩ ra được rất nhiều sự lựa chọn vô cùng 'cool ngầu'. Nhưng rồi cool và ngầu để làm gì, khi mà ngay từ cái tên lại chẳng thể khiến người khác nghĩ đến Việt Nam, chẳng thể giữ được cái hồn của dân tộc Việt?"

Một số hình ảnh trong buổi casting

Hiện tại, cốt truyện cũng như năng lực của các siêu anh hùng vẫn đang được giữ bí mật, bởi ekip chỉ vừa mới bắt đầu quá trình casting, còn quá sớm để có thể tiết lộ trước bất kì điều gì.

Dự kiến, bộ phim siêu anh hùng VINAMAN sẽ được công chiếu trong năm 2021.

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/casting-vinaman-ngo-thanh-van-tu-tin-voi-nhung-ky-xao-trong-bo-phim-20201010213243189.html