Ngô Thanh Vân tìm kiếm siêu anh hùng Vinaman

Sau khi công bố thực hiện dự án phim siêu anh hùng mang dấu ấn Việt Nam mang tên Vinaman, Ngô Thanh Vân đã đón tiếp hơn 500 ứng cử viên đến tham gia casting trong hai ngày 11 và 12.10.

Ngày 11.10, tại Saigon Sports Club, các ứng cử viên đến tham gia tuyển chọn ở vòng thể lực, võ thuật, kỹ năng. Ngày 12.10, các ứng cử viên tham gia vòng tuyển chọn khả năng diễn xuất.

Ngô Thanh Vân, từ hình tượng đả nữ đã chuyển sang nhà sản xuất phim Việt Nam mang khát vọng đi ra thế giới .

Ngô Thanh Vân, từ hình tượng đả nữ đã chuyển sang nhà sản xuất phim Việt Nam mang khát vọng đi ra thế giới .

Cách đây hai tuần, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã công bố việc thực hiện dự án phim siêu anh hùng Việt Nam mang tên Vinaman. Ngô Thanh Vân chia sẻ cô đã ấp ủ dự án này trong suốt bốn năm và đến thời điểm hiện tại, khi đã hoàn toàn tự tin về khâu sản xuất và kỹ xảo thì mới thông tin đến khán giả.

Lựa chọn chủ đề siêu anh hùng được ưa chuộng trên toàn thế giới, dự án đã sớm thu hút được sự chú ý của người hâm mộ khi thông báo tuyển chọn tài năng cho hai vai diễn quan trọng trong phim là Nam và Vũ.

Trong buổi casting, một số nhân vật nổi tiếng như Lãnh Thanh, Will, Võ Điền Gia Huy, Anh Tú Wilson, Trần Phong, Quốc Anh, Vĩnh Thụy… đã có mặt cùng nhiều ứng viên tiềm năng.

Vắng bóng đã lâu, nay Vĩnh Thụy xuất hiện trong buổi tuyển Vinaman.

Diễn viên Will, học trò của Ngô Thanh Vân cũng tham gia casting.

Đông đảo các bạn trẻ đến tham gia casting hai vai chính trong Vinaman.

Một màn đối kháng giữa hai diễn viên trong phần casting.

Đồng hành cùng nữ diễn viên - Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân trên ghế giám khảo là đạo diễn Việt Max và Nhà sản xuất Lâm Nguyễn.

Bộ phim Vinaman dự kiến sẽ ra mắt năm 2021. Trước đó, trong buổi tọa đàm về kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ ở Tổng Lãnh sự quán Mỹ, Ngô Thanh Vân đã từng bật mí về quyết định làm phim siêu anh hùng mà cô đã ấp ủ. Cô chia sẻ: “Mỹ có nhiều phim về siêu anh hùng, vấn đề đặt ra là làm thế nào để tạo nên một nhân vật siêu anh hùng Việt Nam mới lạ cuốn hút, có khả năng lôi kéo và được khán giả tiếp nhận”. Trước Ngô Thanh Vân, Việt Nam đã từng có phim siêu anh hùng như Siêu Nhân X, Lôi Báo nhưng cả hai đều chưa có những thành công như mong đợi.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân cũng đã giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của siêu anh hùng Vinaman. Logo tên anh hùng là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại cùng nét văn hóa truyền thống dân tộc. Với hình ảnh chủ đạo được lấy ý tưởng từ hình tượng chim lạc, logo đã thể hiện được tinh thần Việt Nam. Chữ “V” - chữ cái đầu trong tên phim Vinaman cũng chính là chữ cái đầu của quốc hiệu Việt Nam. (Mà cũng có nghĩa là Vân).

Dù biết đang là một bước đi mạo hiểm, Ngô Thanh Vân luôn tin rằng không có khó khăn nào là không thể chinh phục. Với niềm tự hào về thương hiệu Việt, cô chia sẻ: “Tôi nghĩ đã đến lúc thị trường Việt Nam, khán giả Việt Nam cần những bộ phim nghiêm túc và được đầu tư thật sự. Đã đến lúc chúng ta cần có một siêu anh hùng của riêng ta. Và tôi tin Vinaman sẽ làm được điều đó”.

Trâm Anh

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/ngo-thanh-van-tim-kiem-sieu-anh-hung-vinaman-25734.html