Ngô Thanh Vân sản xuất phim ngoại truyện của 'Hai Phượng'

Phim điện ảnh Thanh Sói (ngoại truyện của Hai Phượng) do Ngô Thanh Vân đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, dàn diễn viên của phim vẫn chưa lộ diện.

Poster phim Thanh Sói được Ngô Thanh Vân chia sẻ trên trang cá nhân của cô. Hình ảnh khá bắt mắt. Nữ giang hồ Thanh Sói không lộ mặt nhưng nhìn rất cá tính với mái tóc ngắn xù màu đỏ, đi tất lưới, cơ thể rắn rỏi, cơ bắp, toát lên vẻ nổi loạn. Bên dưới tên phim là lời đề tựa “Nỗi đau thay đổi con người”.

Được biết đây là dự án do Ngô Thanh Vân đầu tư sản xuất. Phim là ngoại truyện của phim điện ảnh Hai Phượng từng đại thắng doanh thu phòng vé tại Việt Nam năm 2019 với hơn 200 tỷ (phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam). Không chỉ được công chiếu tại Việt Nam, phim còn được ra rạp tại nước ngoài như Mỹ, Canada, Trung Quốc,… và nhận được đánh giá cao từ khán giả quốc tế. Ngô Thanh Vân từng chia sẻ Hai Phượng là vai diễn điện ảnh cuối cùng của cô. Sau phim này, cô sẽ dành trọn tâm huyết để sản xuất phim thay vì làm diễn viên.

Phim điện ảnh Thanh Sói xoay quanh thời trẻ của nữ giang hồ Thanh Sói. Đây là nhân vật từng được cascadeur Thanh Hoa hóa thân trong Hai Phượng. Góc nhìn của phim Thanh Sói chính là làm rõ lý do tại sao Thanh Sói lại trở nên độc ác như trong Hai Phượng (cầm đầu vụ bắt cóc con gái Hai Phượng). Đề tựa của phim là "Nỗi đau thay đổi con người" khiến khán giả liên tưởng đến việc Thanh Sói đã trải qua nỗi đau đớn tận cùng, để rồi thay đổi và trở thành tội phạm.

Nhân vật Thanh Sói từng được cascadeur Thanh Hoa hóa thân thành công

Nhân vật Thanh Sói từng được cascadeur Thanh Hoa hóa thân thành công

Ngô Thanh Vân chia sẻ cô cùng ê-kíp của mình đã dành ra hơn 1 năm để làm kịch bản và sẽ dành gần 1 năm để sản xuất. Công việc tuyển diễn viên cho dự án Thanh Sói được Ngô Thanh Vân thực hiện từ tháng 10-2019. Tuy nhiên, dàn diễn viên vẫn chưa được công bố. Đạo diễn phim cũng chưa lộ diện. Hiện tại phim đang trong giai đoạn sản xuất, dự kiến phim sẽ ra rạp vào tháng 2-2021.

Ngô Thanh Vân cùng các giám khảo trong buổi tuyển diễn viên nữ cho vai Thanh Sói

Đây là dự án Ngô Thanh Vân đặt nhiều tâm huyết, với mong muốn sáng tạo ra một sản phẩm điện ảnh chất lượng, hạn chế được những thiếu sót của phim nội địa, cũng như bắt kịp xu hướng điện ảnh quốc tế.

Đả nữ màn ảnh Việt cũng kỳ vọng bộ phim sẽ là bước đi đầu tiên trong kế hoạch đào tạo thế hệ đả nữ mới cho màn ảnh Việt. Cô mong muốn tìm được người kế cận xứng đáng có thể song hành cùng cô trong nhiều dự án trong thời gian tới. "Lúc làm Hai Phượng, tôi không nghĩ nhân vật Thanh Sói được yêu thích như vậy. Vì thấy được sự hào hứng này nên nhà sản xuất quyết định làm một bộ phim riêng về nhân vật. Thật ra ý tưởng phát sinh là muốn tìm thế hệ mới cho đả nữ, tạo cơ hội cho bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên casting chỉ dành cho nữ. Sự có mặt của các bạn trẻ khiến tôi hào hứng, mong rằng sẽ tìm ra một đả nữ tiếp theo cho điện ảnh Việt”, Ngô Thanh Vân chia sẻ trong buổi tuyển diễn viên cho vai Thanh Sói.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ngo-thanh-van-san-xuat-phim-ngoai-truyen-cua-hai-phuong-180774.html