Ngô Thanh Vân làm giám khảo LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V

BTC LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V vừa hé lộ danh sách các thành viên BGK của hạng mục phim trong chương trình phim dự thi. Bên cạnh các giám khảo uy tín của nước ngoài còn có diễn viên Ngô Thanh Vân, nhà quay phim Lý Thái Dũng và nhà biên kịch Hồng Ngát của Việt Nam.

Theo đó, BGK của hạng mục phim truyện có tất cả 6 thành viên. Trong đó, ông Oguri Kohei - Đạo diễn, biên kịch người Nhật Bản làm Trưởng BGK.

Oguri Kohei thực hiện phim đầu tay năm 1981 có tên “Muddy River” đã nhận nhiều giải thưởng như: Giải Viện Hàn lâm Nhật Bản cho Đạo diễn xuất sắc nhất của năm, giải Đạo diễn tài năng mới của Liên đoàn đạo diễn Nhật Bản. Bộ phim cũng đã được gửi tranh giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất Oscar 1982 và giành giải Bạc tại LHP quốc tế (LHP QT) Matxcova.

Ông Oguri Kohei - Đạo diễn, biên kịch người Nhật Bản.

Bộ phim “The Sting of Death” của ông cũng đã giành giải thưởng lớn của BGK tại LHP Cannes lần thứ 90. Năm 1985, Kohei Oguri là thành viên BGK LHP QT Matxcova lần thứ 14. Ngoài công việc đạo diễn, biên kịch, Kohei Oguri còn là tác giả của một số cuốn sách chuyên ngành.

Tiếp theo là nhà thiết kế mỹ thuật Ba Lan - Allan Starski. Thành công lớn nhất đến với Allan Starski từ năm 1993 khi ông giành giải thưởng Oscar – Thiết kế mỹ thuật (cùng đồng nghiệp Ewa Braun) với bộ phim “Schindler’s List” (đạo diễn Steven Spielberg). Năm 2002, Starski giành giải Cesar với bộ phim “The Pianist” của Roman Polanski và tiếp tục hợp tác cùng nhà làm phim nổi tiếng này trong “Oliver Twist (2005)”.

Đạo diễn Iran - Shahram Mokri từng tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình tại Đại học Soureh, Tehran. Các phim ngắn của Shahram Mokri đã giúp tên tuổi ông được chú ý tại nhiều LHP Quốc tế bên cạnh phim dài. Năm 2013, bộ phim “Fish and Cat” của ông đã giành giải Sáng tạo đặc biệt cho tác phẩm có nội dung mang tính đột phá tại LHP Quốc tế Venice lần thứ 70. Bộ phim cũng đã được trình chiếu tại hơn 80 LHP uy tín trên thế giới và giành được 15 giải thưởng trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ IV, 2016.

Nhà sản xuất phim Hàn Quốc – Lee Dong Ha sinh năm 1972. Lee gặt hái thành công đầu tiên với bộ phim hợp tác Hàn Quốc – Pháp “A Brand New Life” (2009). Lee cũng từng đảm nhận vai trò điều hành sản xuất phim “Train to Busan” tác phẩm đứng đầu bảng doanh thu phòng vé Hàn Quốc năm 2016 và được bán cho 156 quốc gia. Lee là nhà sản xuất phim Châu Á duy nhất trong danh sách 10 nhà sản xuất phim xuất sắc tại buổi lễ vinh danh của Variety Awards tổ chức trong khuôn khổ LHP Cannes lần thứ 70.

Ngô Thanh Vân.

Diễn viên Ngô Thanh Vân từng tham gia “Dòng máu anh hùng”, “Bẫy rồng” (2009) và “Lửa phật” (2013)… mà cô còn xuất hiện trong một số dự án phim quốc tế như: “Biệt đội ưng biển” (2009), “Ngọa hổ tàng long 2” (2016). Nữ diễn viên này đóng vai trò nhà sản xuất phim “Ngày nảy ngày nay”, “Cô Ba Sài Gòn” và đạo diễn phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” (được đề cử ở hạng mục A Window on Asian Cinema tại LHP Quốc tế Busan lần thứ 21, Hàn Quốc).

Ở hạng mục phim ngắn có 3 giám khảo gồm: ông Jukka-Pekka Laakso – Giám đốc LHP ngắn Tampere Phần Lan, Trưởng BGK; ông Raymond Red - Đạo diễn Philippines và NSND – Nhà quy phim Lý Thái Dũng.

Ban giám khảo NETPAC gồm có: Ông Lee Choong Jik - Giáo sư, Nhà sản xuất, Giám đốc LHP Quốc tế Jeonju Hàn Quốc – Chủ tịch BGK; bà Tsengel Davaasambuu - Nhà sản xuất phim Mông Cổ và bà Nguyễn Thị Hồng Ngát – Nhà biên kịch, Nhà sản xuất phim.

Theo Hà Tùng Long/Dân Trí

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/van-hoa-giai-tri/su-kien/ngo-thanh-van-lam-giam-khao-lhp-quoc-te-ha-noi-lan-thu-v_t114c1152n139909