Ngô Thanh Vân đại thắng ở giải Bông sen Vàng

Dù trắng tay ở hạng mục diễn viên xuất sắc nhưng 2 bộ phim 'Song Lang' và 'Hai Phượng' do Ngô Thanh Vân sản xuất lần lượt giành giải Bông sen Vàng và Bạc.

Tối ngày 27/11, Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI đã diễn ra tại khách sạn Pullman, thành phố Vũng Tàu. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, nhà sản xuất và khán giả yêu điện ảnh.

Ban Tổ chức đã trao 3 giải Bông sen Vàng và 10 giải Bông sen Bạc cho các tác phẩm xuất sắc thuộc nhiều thể loại phim.

Ở hạng mục cao nhất, giải Bông sen Vàng LHP Việt Nam lần 21 thuộc về bộ phim "Song Lang" do Leon Lê đạo diễn, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Tác phẩm xoay quanh quan hệ giữa một nghệ sĩ cải lương (Isaac) và gã giang hồ đam mê nghệ thuật (Liên Bỉnh Phát đóng). Phim được ngợi khen nhờ ngôn ngữ điện ảnh rõ nét, diễn xuất ăn ý của đôi diễn viên chính. "Song Lang" cũng là phim điện ảnh bội thu nhất ở sự kiện với năm giải (Bông Sen Vàng, đạo diễn, nam phụ - Isaac, thiết kế âm thanh và họa sĩ thiết kế mỹ thuật).

"Song Lang" của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, đạo diễn bởi Leon Lê nhận giải Bông sen Vàng LHP Việt Nam lần 21. (Ảnh: VNE)

"Song Lang" của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, đạo diễn bởi Leon Lê nhận giải Bông sen Vàng LHP Việt Nam lần 21. (Ảnh: VNE)

Ở hạng mục phim Tài liệu và phim Hoạt hình, hai bộ phim "Chông chênh" và "Người anh hùng áo vải" lần lượt đạt giải Giải Bông sen Vàng.

Bộ phim "Hai Phượng" cũng do Ngô Thanh Vân sản xuất và kiêm luôn vai chính ẵm giải Bông sen Bạc cho phim Truyện điện ảnh, đồng giải bạc là hai phim "Cua lại vợ bầu" và "Truyền thuyết về Quán Tiên".

Chia sẻ sau buổi lễ, Ngô Thanh Vân nói hạnh phúc trước "cú đúp" giải Bông Sen Vàng và Bạc cho hai phim cô sản xuất (Song lang, Hai Phượng). "Chiều nay, tôi bị ốm nặng nhưng vẫn cố đến sự kiện. Cảm ơn mọi người của hãng phim đã làm nên hai tác phẩm được vinh danh. Về cá nhân, tôi hơi tiếc khi trượt giải nữ chính", diễn viên cho biết.

"Hai Phượng" kể về người mẹ chiến đấu với đám giang hồ để cứu con gái. Bộ phim được công chiếu ở nhiều nơi ngoài Việt Nam, thu trên 200 tỷ đồng toàn cầu và nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình quốc tế.

2 bộ phim "Song Lang" và "Hai Phượng" do Ngô Thanh Vân sản xuất lần lượt giành giải Bông sen Vàng và Bạc. (Ảnh: Tổ quốc)

Ngô Thanh Vân và Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Thu Hà. (Ảnh: VNE)

Trong khi đó, "Cua lại vợ bầu" trở thành thành hiện tượng phòng vé mùa Tết, là phim Việt đạt doanh thu cao nhất ở nội địa (190 tỷ đồng). Bộ phim cũng đem đến giải "Nam chính xuất sắc" cho MC kiêm diễn viên Trấn Thành. Trong tác phẩm, Trấn Thành hóa thân chàng trai hiền lành, hơi lầm lì và thương vợ (do Lan Ngọc đóng). MC có vai trầm, khác với hình tượng náo động của anh trên sân khấu hay game show. Anh được khán giả và giới chuyên môn nhận xét diễn cảm xúc ở đài từ, ánh mắt.

"Cua lại vợ bầu" và "Truyền thuyết về Quán Tiên" ẵm giải Bông sen Bạc cho phim Truyện điện ảnh. "Cua lại vợ bầu" cũng đem đến giải "Nam chính xuất sắc" cho MC kiêm diễn viên Trấn Thành.

Giải Bông sen Bạc ở thể loại phim Tài Liệu thuộc về 2 bộ phim "Chư Tan Kra" của Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất và Bộ phim "Joris Ivens và Ngọn gió Việt Nam" của Viện Phim Việt Nam sản xuất.

Giải bông sen Bạc ở thể loại phim Khoa học thuộc về 2 bộ phim "Cuộc chiến chống đại dịch SARS", và Bộ phim "Ô nhiễm nhựa ở biển đều do Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

Giải bông sen Bạc ở thể loại phim Hoạt hình thuộc về 3 bộ phim"Vầng sáng ấm áp", "Sắc màu những ô cửa", và "Bí mật của những đứa trẻ", đều do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Ở hạng mục "Nữ chính xuất sắc", Hoàng Yến Chibi tiếp tục được vinh danh sau giải Cánh Diều Vàng. Trong phim "Tháng năm rực rỡ", cô gây ấn tượng khi đóng vai nữ sinh Hiểu Phương. Do bận việc, cô vắng mặt ở lễ trao giải.

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về diễn viên nhí Cát Vi trong bộ phim "Hai Phượng". Nam diễn viên Issac được trao giải nam diễn viên phụ xuất sắc trong bộ phim "Song Lang".

Vai Hiểu Phương lúc nhỏ trong "Tháng năm rực rỡ" giúp Hoàng Yến Chibi vượt qua nhiều đàn chị tại LHP Việt Nam năm nay.

Giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Đạo diễn Lê Nhật Quang (Leon Lê) với Bộ phim "Song Lang"; Đạo diễn Trần Tuấn Hiệp với Bộ phim "Ở nơi cửa ngõ Hoàng Sa", "Ông Hai Lúa" và "Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu" , Đạo diễn Vũ Duy Khánh với Bộ phim "Vầng sáng ấm áp".

Giải thưởng Phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn thuộc về bộ phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con".

Liên hoan phim Việt Nam lần 21 diễn ra từ ngày 23 đến 27/11, có 16 phim điện ảnh, 29 phim tài liệu, 20 hoạt hình và chín phim khoa học dự thi. Ngoài giải thưởng, chương trình còn hội thảo, chợ phim, các buổi chiếu phim, giao lưu giữa ê-kíp và khán giả. Sự kiện do Cục Điện ảnh cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hai năm một lần, nhằm biểu dương các tác phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo, vinh danh nghệ sĩ điện ảnh có thành quả nghệ thuật nổi bật.

Hải Vân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ngo-thanh-van-dai-thang-o-giai-bong-sen-vang-93442.html