Ngô Thanh Vân bị xử phạt vì đưa tin sai dịch corona

Sáng 7/2, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã làm việc với diễn viên Ngô Thanh Vân về việc đưa tin sai dịch corona trên mạng xã hội.

Chiều 7/2, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, diễn viên Ngô Thanh Vân đã có mặt ở Sở vào sáng cùng ngày nhằm làm rõ thông tin cô đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến dịch virus corona. Trước đó sáng 6/2, nữ diễn viên từng cử đại diện đến làm việc nhưng Sở chỉ ghi nhận và yêu cầu Ngô Thanh Vân phải đến làm việc trực tiếp.

Ngô Thanh Vân đã lên làm việc với Sở vì thông tin sai dịch corona trên mạng xã hội

Ngô Thanh Vân đã lên làm việc với Sở vì thông tin sai dịch corona trên mạng xã hội

Theo đó, trong biên bản làm việc với Sở, nữ diễn viên giải trình do nóng vội nên đã đăng tin về về dịch bệnh khi chưa được kiểm chứng. Cụ thể vào ngày 31/1, Ngô Thanh Vân chia sẻ trên trang fanpage về tình trạng hãng hàng không vẫn có chuyến bay từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) về Việt Nam giữa dịch virus corona, trong khi trước đó Cục Hàng không đã dừng cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đi Vũ Hán và ngược lại. Cô viết: "Nghe bạn nói, tối thứ 4, tức sáng sớm thứ 5 vẫn còn chuyến bay trực tiếp từ Vũ Hán đáp vào Việt Nam. Tại sao? Chúng ta không phải đã ngưng rồi sao? Nguy hiểm quá. Chặn luôn đi chứ. Phải bảo vệ người dân và con em chúng ta chứ?".

Sau đó khi bị cư dân mạng phản ứng và biết thông tin mình đưa không chính xác, nữ diên viên đã nhanh chóng xóa bỏ dòng trạng thái, đồng gửi lời xin lỗi đến khán giả trên mạng xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nhận định bài viết của Ngô Thanh Vân đăng tải có nội dung sai sự thật và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Qua đó, bài viết của Ngô Thanh Vân đã vi phạm điểm e, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng. Nữ diễn viên đã có động thái gỡ bỏ thông tin sai ngay sau đó.

Trong buổi làm việc, Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với diễn viên Ngô Thanh Vân về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật theo điểm a khoản 3 Điều 64 Nghị định số 174 năm 2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Đồng thời, diễn viên Ngô Thanh Vân phải đính chính lại thông tin không đúng sự thật trên tài khoản mạng xã hội theo đúng quy định pháp luật.

Ngô Thanh Vân và Đàm Vĩnh Hưng đã có mặt tại Sở để làm việc

Trước đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng bị mời lên Sở làm việc vì thông tin sai dịch virus corona trên mạng xã hội. Ngày 6/2, nam ca sĩ cũng bị lập biên bản vi phạm hành chính. Ngoài Ngô Thanh Vân và Đàm Vĩnh Hưng, Sở sẽ tiếp tục làm việc với diễn viên Cát Phượng trong những ngày tới vì có liên quan đến việc thông tin sai dịch virus corona.

Tuấn Minh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ngo-thanh-van-bi-xu-phat-vi-dua-tin-sai-dich-corona-563485.html