Ngô Quyền (Hải Phòng): Đảng bộ phường Máy Tơ thành lập thêm một Chi bộ doanh nghiệp kinh tế tư nhân

Ngày 19/6, Đảng bộ phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền tổ chức lễ thành lập Chi bộ Văn phòng thừa phát lại Ngô Quyền.

Ông Đinh Minh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền trao Quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng thừa phát lại Ngô Quyền.

Ông Đinh Minh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền trao Quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng thừa phát lại Ngô Quyền.

Chi bộ Văn phòng thừa phát lại Ngô Quyền trực thuộc Đảng bộ phường Máy Tơ được thành lập theo Quyết định số 03-QĐ/ĐU. Đồng chí Phạm Anh Toán được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, quận Ngô Quyền đã tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả.

Từ năm 2009 đến nay, quận đã thành lập 32 tổ chức Đảng khu vực kinh tế tư nhân và kết nạp hai chủ doanh nghiệp vào Đảng. Đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 cho thấy, việc thành lập tổ chức đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhằm đảm bảo tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng; tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững của doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của chủ doanh nghiệp và người lao động; góp phần giúp doanh nghiệp, đơn vị hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo đời sống của người lao động.

Hiện nay, theo số liệu thống kê, thành phố Hải Phòng có khoảng trên 32.000 doanh nghiệp thuộc đơn vị kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, mới có khoảng trên 500 tổ chức Đảng được thành lập ở khu vực này, chiếm khoảng 1,5%.

Đảng bộ quận Ngô Quyền là đảng bộ có số tổ chức cơ sở lớn với 88 tổ chức cơ sở đảng (37 Đảng bộ, 51 Chi bộ) với gần 12 vạn đảng viên (chiếm 1/10 số đảng viên của Đảng bộ thành phố); có đầy đủ các loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo quy định của Ban Bí thư. Hiện, quận Ngô Quyền có khoảng 3.000 doanh nghiệp kinh tế tư nhân nhưng mới có 74 tổ chức đảng, bằng 2,5% với 1.476 đảng viên (chiếm 12,3%).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Minh Tuấn – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Văn phòng Thừa phát lại Ngô Quyền và Đảng bộ phường Máy Tơ để thành lập Chi bộ Đảng Văn phòng thừa phát lại Ngô Quyền. Ông Tuấn đề nghị Chi bộ khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên để tổ chức triển khai nhiệm vụ; Phấn đấu xây dựng Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong những năm tới; Quan tâm đào tạo phát triển đảng viên…

Đảng bộ phường Máy Tơ có 29 Chi bộ với 931 đảng viên. Trong đó có 16 Chi bộ tổ dân phố, 06 Chi bộ đương chức, thêm Chi bộ Văn phòng thừa phát lại Ngô Quyền là có 08 Chi bộ doanh nghiệp kinh tế tư nhân”.

Mỹ Hạnh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ngo-quyen-hai-phong-dang-bo-phuong-may-to-thanh-lap-them-mot-chi-bo-doanh-nghiep-kinh-te-tu-nhan-282309.html