Ngô Quyền-Hải Phòng: Công ty thua lỗ, giám đốc 'đổ bệnh'

Thua lỗ triền miên, Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ Ngô Quyền lâm vào cảnh lao đao, Tổng Giám đốc công ty từ chức để…chữa bệnh.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ Ngô Quyền (viết tắt là Công ty Ngô Quyền) có đơn xin nghỉ việc và thôi chức. Điều đáng nói, ông Hưng tự ý vắng mặt khi chưa có quyết định chính thức từ đơn vị chủ quản - Văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

Trao đổi với PV DĐDN, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Ngô Quyền cho biết, tháng 3/2019, ông Hưng viết đơn xin nghỉ việc và thôi chức gửi Văn phòng Thành ủy Hải Phòng vì lý do sức khỏe yếu, đi chữa bệnh. Dù chưa có quyết định chính thức nhưng ông Hưng thường xuyên vắng mặt, bỏ bê công ty. “Hơn 3 tháng nay, công ty không có người điều hành khiến mọi hoạt động bị đình trệ. Cơ quan như rắn mắt đầu”, ông Hùng bức xúc.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ Ngô Quyền lâm vào cảnh lao đao, TGĐ công ty từ chức để…chữa bệnh.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ Ngô Quyền lâm vào cảnh lao đao, TGĐ công ty từ chức để…chữa bệnh.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ Ngô Quyền 100% vốn nhà nước. Năm 2005, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng có quyết định ủy quyền cho Văn phòng Thành ủy là chủ sở hữu vốn. Trái lại với sự kỳ vọng của Văn phòng Thành ủy cũng như Thành ủy Hải Phòng, Công ty Ngô Quyền ngày càng làm ăn sa sút, lâm vào tình trạng nợ lương, nợ BHXH, nợ thuế kéo dài. Năm 2018, Công ty lọt “top” đơn vị nợ thuế khủng của thành phố Hải Phòng. Nợ thuế của đơn vị này kéo dài 8 tháng với số tiền thuế gần 500 triệu đồng (tính đến 31/10/2018). “Từ tháng 1/2019 đến nay, hơn 30 cán bộ công nhân viên công ty đi làm mà không lương, bị “treo” BHXH. Khó khăn chưa được giải quyết thì Tổng Giám đốc công ty bất ngờ từ chức” - ông Hùng cho biết.

Tuy nhiên, theo một số cán bộ công ty, thực chất Tổng Giám đốc thôi chức không phải đi chữa bệnh mà trốn trách trách nhiệm do những sai phạm ông này gây ra.

Theo ông Hùng, nguyên nhân của việc công ty nợ lương, BHXH của người lao động là do công ty không có việc làm.

Năm 2017, ông Nguyễn Văn Hưng được Văn phòng Thành ủy Hải Phòng bổ nhiệm là Tổng Giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật Công ty Ngô Quyền. Trong thời gian ông Hưng điều hành, hoạt động công ty yếu kém, xảy ra sai phạm về tài chính hàng chục tỷ đồng. Trước sai phạm tại Công ty Ngô Quyền, đơn vị chủ sở hữu - Văn phòng Thành ủy Hải Phòng đã có nhiều văn bản nhắc nhở, yêu cầu Công ty Ngô Quyền nghiêm túc thực hiện nội dung kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ năm 2018 đến tháng 5/2019, Văn phòng Thành ủy Hải Phòng có nhiều văn bản đề nghị Công ty Ngô Quyền nộp báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) và yêu cầu Tổng Giám đốc nghiêm túc thực hiện, khắc phục hậu quả vi phạm về huy động vốn và sử dụng vốn vượt thẩm quyền và trái quy định hơn 10 tỷ đồng. Thế nhưng, thay vì đưa công ty vực dậy, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hưng lại viết đơn từ chức và “bỏ của chạy lấy người”.

“Mong muốn của cán bộ, công nhân công ty hiện nay là Văn phòng Thành ủy Hải Phòng có có ý kiến chỉ đạo cụ thể cho ông Nguyễn Văn Hưng - Tổng Giám đốc Công ty Ngô Quyền có được nghỉ việc hay không để công ty kiện toàn tổ chức, hoạt động trở lại”, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT giãi bày.

Để tìm hiểu rõ sự việc trên, phóng viên báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Văn Hưng nhưng đều trong tình trạng…thuê bao không liên lạc được.

DĐDN sẽ thông tin vụ việc này.

Minh Hương - Lan Vũ

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/cong-ty-thua-lo-giam-doc-do-benh-153465.html