'Ngộ nghĩnh' những món đồ chơi cho bé dưới bàn tay của cô giáo mầm non Hà Tĩnh

Nhằm tạo cho trẻ sự hứng thú và tư duy trong mỗi tiết học, các giáo viên Trường Mầm non Nam Phúc Thăng 1 (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã tận dụng xốp, nỉ và phế liệu để cho ra đời những món đồ chơi đẹp mắt, hấp dẫn.

Bằng những nguyên vật liệu phế thải như vỏ cây, hộp sữa, bìa lịch cũ, đĩa CD... qua đôi bàn tay khéo léo, sáng tạo cùng với niềm say mê của mình, các giáo viên Trường Mầm non Nam Phúc Thăng 1 đã tạo ra những sản phẩm đồ chơi, đồ dùng dạy học theo chủ đề đẹp mắt, hấp dẫn mang tính khoa học.

Những nguyên vật liệu tưởng chừng bỏ đi trở nên mới lạ, sáng tạo một cách đẹp mắt, sinh động để đưa vào giảng dạy.

Những món đồ chơi này không chỉ tiết kiệm được kinh phí mà còn bảo vệ môi trường, giảm lượng rác thải, đặc biệt tạo ra nhiều đồ chơi phù hợp với từng chủ đề giảng dạy của giáo viên, đem lại sự thích thú đối với trẻ.

Tận dụng những vật dụng sẵn có, các cô giáo đã cho “ra lò” những mô hình đồ chơi “hai trong một” độc đáo, cầu kỳ.

Những chiếc túi xách, balo cho các bé đến trường...

... những chú voi ở bản rực rỡ...

... các chú heo được con đáng yêu...

... những con bọ cánh cứng được làm từ quả bóng nhựa đầy màu sắc...

... hay những xích đu, cầu thang được làm bằng xốp đều được tạo nên bởi bàn tay yêu nghề của các cô.

Đồ chơi cho trẻ mầm non đòi hỏi đa dạng và luôn được bổ sung và các cô giáo không ngừng sáng tạo để tạo ra những sản phẩm đẹp, bắt mắt. Từ chỗ cùng các cô chơi mà học, các con sẽ hứng thú và tham gia nhiều hoạt động hơn nữa.

Qua những món đồ chơi đầy hình dạng, sắc màu tươi sáng, các cô giáo cũng thường xuyên lồng ghép những chủ đề như ngày Tết, thiên nhiên, động vật, cuộc sống sinh hoạt thường ngày... để con trẻ có thể tích lũy được kiến thức, vốn hiểu biết cho mình ngay từ khi còn nhỏ.

Tận mắt chứng kiến những món đồ thân quen trong cuộc sống hằng ngày không chỉ là trải nghiệm thú vị, bổ ích mà còn giúp các bé có cơ hội phát triển các kỹ năng, nhận thức, tính sáng tạo từ những góc vui chơi ở lớp.

cô Đặng Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Phúc Thăng 1 chia sẻ, thời gian tới, trường tiếp tục làm thêm nhiều sản phẩm tái chế để vừa góp phần hạn chế rác thải, bảo vệ môi trường vừa tạo cho trẻ một sân chơi trí tuệ, giúp trẻ tư duy và học tập tốt hơn.

Ngân Giang - Văn Chung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giao-duc/ngo-nghinh-nhung-mon-do-choi-cho-be-duoi-ban-tay-cua-co-giao-mam-non-ha-tinh/182818.htm