Ngỡ ngàng xem 'núi lửa phun trào' tại Festival Huế 2018

Màn biểu diễn 'Miệng núi lửa 6899' mang một góc nhìn nghệ thuật đương đại đến cho Festival Huế 2018.

Theo Ban tổ chức Festival Huế 2018, “Miệng núi lửa số 6899” là một màn nghệ thuật trình diễn đề cập đến một yếu tố liên quan đến cả Vũ trụ và Trái đất, đó chính là Nước.

Màn trình diễn tìm kiếm là hành trình tìm kiếm những gì kết nối chúng ta với thế giới của các vì sao và đại dương thông qua mối quan hệ của chúng ta và nước.

Màn trình diễn "Miệng núi lửa 6899" (Ảnh: Trung tâm Festival).

Nghệ sĩ Gwendoline Robin, trưởng phái đoàn đại diện Wallonnie – Bruxelies tại Việt Nam cho biết: "Sự khác biệt lớn nhất của vở tái hiện núi lửa này với các thể loại tương đồng khác đó là việc khán giả có thể tương tác với vật thể, trực tiếp quan sát những biến đổi của nó. Sự kết hợp của nước với các dãy thiên hà cùng với sự hình thành của trái đất sẽ được tái hiện một cách sống động nhất. Qua đó, mang một góc nhìn nghệ thuật đương đại đến cho Festival Huế 2018."

“Miệng núi lửa số 6899” lấy cảm hứng từ khoa học, đặc biệt là thiên văn học và địa chất. Thiên văn giúp ta quan sát bầu trời, các thiên hà, và tận cùng của vũ trụ, trong khi địa lý giúp ta tìm hiểu đất, đá, sự hình thành, sắp xếp của núi non và các cấu trúc của chúng, làm thế nào để tái tạo lại các câu chuyện mô tả các sự kiện gây biến đổi và hình thành một số cảnh quan thông qua hình ảnh và âm thanh.

Chương trình trở nên đặc biệt khi người xem được ngồi cạnh sát nghệ sĩ biểu diễn, giúp họ dễ dàng quan sát những gì đang diễn ra một cách thoải mái nhất.

Thời lượng hơn 30 phút, chương trình “Miệng núi lửa số 6899” giúp người xem hình dung được cách hình thành một miệng núi lửa với các biến đổi khác nhau.

Chương trình nghệ thuật độc đáo này được tiếp tục diễn ra tại công viên Nguyễn Văn Trỗi, TP Huế vào lúc18h30 tối 30/4 dự kiến thu hút đông đảo du khách tới trải nghiệm.

Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ngo-ngang-xem-nui-lua-phun-trao-tai-festival-hue-2018-235664.htm