Ngỡ ngàng với vẻ đẹp chùa Cầu lần đầu tiên xuất hiện trên Google Doodles

Hình ảnh chùa Cầu - biểu tượng của Hội An thanh bình dưới đêm trăng tròn. Bên dưới dòng sông là những chiếc đèn hoa đăng đầy màu sắc. Cạnh đó, là hình ảnh du khách thăm vãn đô thị cổ.

Ngày 16/7, Google Doodles lần đầu tiên vinh danh TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam trên trang chủ Google tiếng Việt tại địa chỉ quen thuộc Google.com.vn

Thông tin này ngay lập tức làm dậy sóng dư luận, đặc biệt là cộng đồng mạng mến yêu đô thị cổ này. Nhiều người đã truy cập vào trang chủ Google tiếng Việt để tận mắt thấy đồ họa hình ảnh chùa Cầu - biểu tượng của Hội An thanh bình dưới đêm trăng tròn.

Bên dưới dòng sông là những chiếc đèn hoa đăng đầy màu sắc. Cạnh đó, là hình ảnh du khách thăm vãn đô thị cổ.

Đồ họa về chùa Cầu Hội An vô cùng đẹp mắt, thanh bình trên Google.

Đồ họa về chùa Cầu Hội An vô cùng đẹp mắt, thanh bình trên Google.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cũng chụp màn hình giao dịch Google với hình ảnh Hội An dẫn lên trang Facebook cá nhân để bày tỏ sự vui mừng, ngỡ ngàng.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, TP.Hội An là đô thị cổ nổi tiếng về thương cảng xưa. Đến nay, Hội An vẫn còn giữ được những nếp nhà rêu phong, kiến trúc truyền thống có niên đại từ thế kỷ XVII - XIX. Hội An cũng là vùng đất ghi nhiều dấu ấn của sự pha trộn, giao thoa văn hóa các đất nước như Nhật Bản, Trung Hoa và cả Tây phương.

Cuộc sống thường nhật của cư dân phố cổ với những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hóa vẫn đang được bảo tồn và phát triển. Hội An được xem như một bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị.

Trong đó, chùa Cầu được xem là biểu tượng đặc biệt nhất của Hội An. Đây là công trình chứa đựng nền văn hóa của 3 dân tộc Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa. Chùa Cầu gắn liền với nhiều điển tích, điển cố đậm màu sắc văn hóa dân gian.

Năm 1999, tổ chức UNESCO đã công nhận đô thị cổ Hội An là Di sản văn hóa thế giới. Mới đây, trong bảng xếp hạng Top 15 Cities in the World (Thành phố tuyệt vời nhất thế giới) do độc giả tạp chí Travel and Leisure bình chọn, phố cổ Hội An nhận được 90,39 điểm trên thang điểm 100 và trở thành điểm đến tuyệt vời nhất thế giới.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngo-ngang-voi-ve-dep-chua-cau-lan-dau-tien-xuat-hien-tren-google-doodles-a442016.html