Ngỡ ngàng với những bức ảnh phong cảnh đẹp nhất năm 2020

Trong số 3.800 bức ảnh gửi về cuộc thi 'Ảnh và Nhiếp ảnh gia phong cảnh quốc tế - International Landscape Photographer' ban tổ chức đã lựa chọn ra những tác phẩm ấn tượng và siêu thực nhất.

Ban tổ chức cuộc thi “Ảnh và Nhiếp ảnh gia phong cảnh quốc tế - International Landscape Photographer” đã công bố người chiến thắng ở hạng mục “Nhiếp ảnh gia phong cảnh quốc tế” năm nay là Viên Văn (24 tuổi) đến từ Hong Kong (Trung Quốc) với tác phẩm “Đêm kỳ diệu” bấm máy tại Tromso (Na Uy).

Ban tổ chức cuộc thi “Ảnh và Nhiếp ảnh gia phong cảnh quốc tế - International Landscape Photographer” đã công bố người chiến thắng ở hạng mục “Nhiếp ảnh gia phong cảnh quốc tế” năm nay là Viên Văn (24 tuổi) đến từ Hong Kong (Trung Quốc) với tác phẩm “Đêm kỳ diệu” bấm máy tại Tromso (Na Uy).

Giải nhì “Nhiếp ảnh gia phong cảnh quốc tế” thuộc về Joshua Snow (Mỹ) với bức ảnh “Giữa các vì sao” tại bang New Mexico.

Chủ nhân của giải ba hạng mục “Nhiếp ảnh gia phong cảnh quốc tế” là Isabella Tabacchi (Italy) với tác phẩm “Sự sống ở núi lửa Vilyuchik” bấm máy tại Kamchatka, nước Nga.

Đối với hạng mục “Ảnh phong cảnh đẹp nhất năm 2020”, tác phẩm “Dòng sông sống” của Kai Hornung (Đức) chụp tại Iceland đứng ở vị trí thứ nhất.

Giải nhì “Ảnh phong cảnh đẹp nhất năm 2020” thuộc về nhiếp ảnh gia Dipanjan Pal (Ấn Độ) nhờ tác phẩm “Chung sống” bấm máy ở khu vực gần núi Lomangnupur (Iceland).

Giải ba “Ảnh phong cảnh đẹp nhất năm 2020” đã xướng tên tay máy Chance Allred với bức ảnh “Hoàng hôn Hanksville Utah” chụp tại Hanksville, Utah (Mỹ).

Ở hạng mục “Ảnh chụp trên cao tốt nhất năm 2020”, bức ảnh “Âm và dương” bằng flycam trên hồ Cuej Del (Romania) của tay máy Gheorghe Popa xuất sắc giành hạng đầu.

Tại hạng mục “Ảnh tối và buồn nhất năm”, tác phẩm “Những tiếng vọng ban sơ”chụp tại Vườn quốc gia Morton, bang New South Wales, Australia của nhiếp ảnh gia Grant Galbraith đạt giải đặc biệt.

Bức ảnh “Stetind” chụp tại Nordland (Na Uy) đoạt giải đặc biệt hạng mục “Tuyết và băng” của nhiếp ảnh gia Hong Jen Chiang.

Bức ảnh “Thời gian quay tròn” của nhiếp ảnh gia Himadri Bhuyan (Ấn Độ) chụp tại Sohra, Meghalaya, Ấn Độ đạt giải ảnh đẹp nhất của mục “Bầu trời đêm”.

Tác giả Canada Evan Will đạt giải ảnh chân trời ấn tượng nhất với tác phẩm “ Những đụn cát hình dê núi” bấm máy tại Vườn quốc gia Thung lũng Chết ở bang California (Mỹ).

Tác phẩm “Sao Hỏa” chụp tại vườn quốc gia Captiol Reef, Utah (Mỹ) của Viên Văn.

Bức ảnh “Dòng chảy” chụp tại Highlands (Scotland) của Viên Văn.

Tác phẩm “Phong cảnh ngoài hành tinh” chụp tại dãy núi Dolomite (Ý) của Viên Văn.

Bức ảnh “Gươm của Odin” tại Laguna Torre (Argentina) của nhiếp ảnh gia Joshua Snow.

Tác phẩm “Vượt ra ngoài” chụp tại vườn quốc gia Mount Rainier (Mỹ) do tay máy Joshua Snow thực hiện.

Bức ảnh mang tên “Trái tim của rồng” chụp tại Oregon (Mỹ) do Joshua Snow bấm máy.

Tác phẩm “Chiếc rễ của vĩnh cửu” chụp tại Valais (Thụy Sĩ) của nhiếp ảnh gia Isabella Tabacchi.

Tác phẩm “Ruột của trái đất” chụp lại hình ảnh dung nham hình thành từ lần phun trào cuối cùng của núi lửa Tolbachik. Kamchatka ( Nga) do tay máy Isabella Tabacchi thực hiện.

Tác phẩm “Linh hồn về đêm” tại Vườn quốc gia Namib-Naukluft ( Namibia) do tay máy Isabella Tabacchi thực hiện.

Lộc Liên

International Landscape Photographer, SCMP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/ngo-ngang-voi-nhung-buc-anh-phong-canh-dep-nhat-nam-2020-1755992.tpo