Ngỡ ngàng với cánh đồng hoa tam giác mạch nở trái mùa ở Hà Nội

Cánh đồng hoa tam giác mạch rộng gần 1hecta bất ngờ nở rộ ngay ở trung tâm Hà Nội đã thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh trong những ngày qua.

 Nhiều người khá bất ngờ khi được biết thông tin này bởi hoa tam giác mạch chỉ nở vào thời điểm từ tháng 10 đến tháng 11 hàng năm

Nhiều người khá bất ngờ khi được biết thông tin này bởi hoa tam giác mạch chỉ nở vào thời điểm từ tháng 10 đến tháng 11 hàng năm

Cánh đồng hoa này nằm ở địa phận quận Long Biên, Hà Nội

Bạn Mai Thu Huyền sinh viên Đại học Thương mại khá bất ngờ khi biết được thông tin này khi những ngày qua hình ảnh hoa tam giác mạch được chia sẻ trên mạng xã hội. "Đây là lần đầu tiên Huyền được ngắm nhìn loài hoa chỉ có ở vùng núi phía Bắc này", nữ sinh viên chia sẻ.

Được biết, cánh đồng hoa này được chủ vườn tính toán gieo hạt muộn hơn nhiều tháng so với mùa hoa tam giác mạch ở các nơi khác

Chính vì nở trái mùa nên hoa tam giác mạch không được hồng đậm như chính vụ

Hình ảnh lãng mạn của đôi bạn trẻ bên cánh đồng hoa tam giác mạch

Hoa tam giác mạch nở đẹp nhất vào buổi sáng sớm bạn mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của nó trọn vẹn

Loài hoa này có vòng đời khoảng một tháng, mới đầu hoa nở có màu trắng, sau chuyển sang phớt hồng rồi mang một sắc tím rực rỡ, sau cùng sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm là khi hoa sắp tàn có nghĩa là mùa hoa tam giác mạch đã khép lại

Đây là dịp hiếm hoi để các bạn trẻ thỏa thích sống ảo với loài hoa đến từ biên giới phía Bắc

Các bạn trẻ tạo dáng bên những cành hoa tam giác mạch

Không chỉ được đắm chìm giữa cánh đồng tam giác mạch, nơi đây còn xuất hiện khá nhiều hoa păng-xê

Hoa păng-xê, còn được gọi là hoa bướm, có tên tiếng Anh là Pansy. Tên Păng-xê có nguồn gốc từ "Penseé" trong tiếng Pháp (sự tơ tưởng, nhớ nhung). Vì thế, hoa còn có tên là hoa tương tư

Hoa Păng-xê là một loài có rất nhiều tên gọi, mỗi tên gọi lại có một ý nghĩa khác nhau, nó cũng mang bên mình nhiều truyền thuyết vô cùng thú vị

Hoa Păng-xê được đưa từ Pháp vào nước ta hồi đầu thế kỷ XX và đã thích nghi với một số nơi như Sapa, Ba Vì, Tam Đảo và các tỉnh Tây Nguyên. Đặc biệt, Đà Lạt với điều kiện khí hậu quanh năm mát mẻ, ôn hòa đã được coi là quê hương thứ hai của loài hoa này

Tuy nhiên hiện giờ với kỹ thuật trồng, loài hoa này đã xuất hiện ở giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/ngo-ngang-voi-canh-dong-hoa-tam-giac-mach-no-trai-mua-o-ha-noi/762125.antd