Ngỡ ngàng trước sự thay đổi phong cách thời trang của Lee Kwang Soo

Từng bị chê bai bởi vẻ ngoài xấu và già trước tuổi nhưng giờ đây phong cách thời trang của Lee Kwang Soo đã thay đổi, giúp anh nổi tiếng hơn cũng như trở thành 'Hoàng tử châu Á'.

Những ngày đầu vừa mới tham gia Running Man, Lee Kwang Soo đã nổi tiếng với vẻ ngoài xấu trai và già trước tuổi. Một phần vì gương mặt sẵn có, nhưng phần lớn là do vẻ ngoài không mấy trau chuốt của anh. Mái tóc và bộ râu xuề xòa càng làm cho Kwang Soo trông giống như một diễn viên đã rất lớn tuổi và kém nổi bật.

Những ngày đầu vừa mới tham gia Running Man, Lee Kwang Soo đã nổi tiếng với vẻ ngoài xấu trai và già trước tuổi. Một phần vì gương mặt sẵn có, nhưng phần lớn là do vẻ ngoài không mấy trau chuốt của anh. Mái tóc và bộ râu xuề xòa càng làm cho Kwang Soo trông giống như một diễn viên đã rất lớn tuổi và kém nổi bật.

Anh cũng lựa chọn trang phục không mấy tinh tế. Khi đứng cạnh Lee Min Ho, Kwang Soo hoàn toàn bị dìm bởi trang phục và kiểu tóc ngố của mình. Kiểu áo tuxedo phối với sơ mi caro không ăn nhập với nhau về màu sắc và có phần "quê mùa". Trong một khung hình với cậu bạn bằng tuổi Song Joong Ki, Kwang Soo hoàn toàn bị lép vế bởi sự già dặn hơn nhiều so với gương mặt "búng ra sữa" của người bạn thân.

Tuy nhiên, khi trở nên ngày càng nổi tiếng hơn và được mệnh danh là "Hoàng tử châu Á" với mức độ phủ sóng cao, Lee Kwang Soo đã biết trau chuốt, làm đẹp cho bản thân hơn trước công chúng. Anh bỏ đi mái tóc và bộ râu xuề xòa, bắt đầu thử những kiểu tóc mới hợp thời và những trang phục sành điệu, đúng với tuổi tác của mình.

Cũng giống như các thành viên khác, Kwang Soo chọn cho mình trang phục thoải mái nhất để tiện cho việc vận động khi tham gia ghi hình cho Running Man. Giày sneaker vải canvas và nón lưỡi trai là món đồ mà nam diễn viên ưa chuộng vì chúng mang lại sự trẻ trung, thích hợp với không khí năng động của chương trình. Ngay cả trang phục nhóm cũng được cải thiện, những màu sắc sáng như cam, xanh, trắng... làm cho vẻ ngoài của nam diễn viên tươi trẻ hơn.

Lee Kwang Soo có biệt danh là "hươu cao cổ" vì anh sở hữu chiều cao 1,9 m và dáng người gầy. Tuy là chiều cao lý tưởng nhưng sẽ rất khó chọn đồ với đôi chân dài miên man. Stylist của Kwang Soo cũng rất tinh ý khi chọn những chiếc áo khoác dáng dài hay trang phục đơn sắc để tạo cảm giác cân bằng cho tỷ lệ của cơ thể. Bên cạnh đó, cách phối hợp áo khoác dài với giày da cũng mang lại sự thanh lịch và nam tính, rất phù hợp với hình tượng của nam diễn viên.

Lee Kwang Soo cũng không ngần ngại trải nghiệp nhiều kiểu tóc để làm mới bản thân, từ những tóc ngắn củn cỡn cho đến kiểu tóc dài bổ luống. Nhưng mới lạ hơn hết đó là kiểu tóc mullet lãng tử rất thịnh hành trong giới nghệ sĩ Âu Mỹ vào những năm 90. Người khơi nguồn lại kiểu tóc này đầu tiên ở Hàn Quốc chính là G-Dragon. Kwang Soo cũng nhanh chóng thử sức với mái tóc này, tạo một điểm nhấn nổi bật trong phong cách của anh.

Ngoài lúc trở thành "thánh nhây" với những trò đùa gây cười quên mất hình tượng trong chương trình, hình ảnh Kwang Soo tạo dáng nghiêm túc, chuyên nghiệp trên các bìa tạp chí thời trang sẽ rất lạ lẫm với người hâm mộ. Khi mặc trang phục tối và tạo dáng trước ống kính, Lee Kwang Soo cũng nam tính và thần thái không kém các nam diễn viên tầm cỡ khác.

Ca Thy
Pinterest, Allkpop, SBS

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngo-ngang-truoc-su-thay-doi-phong-cach-thoi-trang-cua-lee-kwang-soo-post941507.html