'Ngỡ ngàng' trước cuộc sống thần tiên ngoài khơi đảo Galapagos

Nhiếp ảnh gia Octavio Aburto đến từ Mỹ đã tới Galapagos để ghi lại hình ảnh của những loài sinh vật biển sống quanh quần đảo này.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ chụp được bức ảnh rùa biển lướt đi dưới làn nước trong suốt tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Galapagos. (Nguồn: Daily Mail)

Nhiếp ảnh gia người Mỹ chụp được bức ảnh rùa biển lướt đi dưới làn nước trong suốt tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Galapagos. (Nguồn: Daily Mail)

Một con sư tử biển tò mò nhìn ống kính máy ảnh. Nhiếp ảnh Aburto cho biết ông có thể là con người đầu tiên mà những sinh vật ở đây từng thấy. (Nguồn: Daily Mail)

Những con cá đuối thoải mái bơi lội và mà không hề e sợ với sự có mặt của nhiếp ảnh gia Aburto. (Nguồn: Daily Mail)

Hệ sinh thái quanh quần đảo Galapagos bao gồm nhiều loài động vật quý hiếm như cá mập. (Nguồn: Daily Mail)

Một đàn cá khổng lồ bơi dưới rễ cây được trong một hồ lớn tại quần đảo Galapagos. (Nguồn: Daily Mail)

Con sư tử biển tò mò bơi sát nhiếp ảnh gia Aburto và gần chạm vào ống kính máy ảnh của ông. (Nguồn: Daily Mail)

Các sinh vật biển sống quanh quần đảo Galapagos vẫn được đảm bảo an toàn do chưa nhiều người vẫn chưa đặt chân tới nơi đây. (Nguồn: Daily Mail)

Sư tử biển thoải mái bơi giữ những rễ cây đước nguyên sinh. (Nguồn: Daily Mail)

“Những khu rừng trên quần đảo Galapagos vẫn rất nguyên sơ và chúng là môi trường lý tưởng dành cho các loài động vật hoang dã”, nhiếp ảnh gia Aburto nói. (Nguồn: Daily Mail)

Theo Hà Vũ/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/-ngo-ngang-truoc-cuoc-song-than-tien-ngoai-khoi-dao-galapagos/20200113075839047