Ngỡ ngàng trước cách 'phát hành' vé Việt Nam vs Malaysia ở chợ đen

Hơn 1 ngày trước cuộc đọ sức giữa Việt Nam - Malaysia tại vòng bảng A, AFF Cup 2018, giá vé vẫn được dân phe duy trì 'ổn định' ở mức cao gấp 4-5 lần mệnh giá gốc. Những tấm vé mệnh giá gốc cao nhất là 400 nghìn đồng/chiếc thì gần như đã hết.

Trưa nay, trong vai người đi mua vé, phóng viên Dân Việt đã tham khảo qua điện thoại với một phe vé tên Thắng. Thắng cho hay, vé đẹp khán đài A gần như hết, muốn mua để biếu VIP thì vẫn có nhưng giá... trên trời:

"Nguồn vé VIP tuồn ra chợ đen lúc này cũng cạn rồi nên giá chát lắm", Thắng nói.

Một ngày trước trận Việt Nam - Malaysia, phe vé vẫn sẵn sàng "ôm" vào những tấm vé VIP mệnh giá gốc 400 nghìn đồng/chiếc với giá cao gấp 3 lần. Ảnh: Phan Anh

Khi người viết hỏi mua một đôi vé khán đài B - nơi thường tập trung đông đảo cổ động viên ở vị trí giữa sân, Thắng chia sẻ:

"Đây là những đôi có mệnh giá gốc là 300 nghìn đồng/chiếc, giờ chúng tôi bán ra với giá 2,6 triệu đồng/đôi. Giá này "chững" vài ngày nay rồi. Trong ngày 16.11, tùy thuộc vào nhu cầu của người mua mà giá vé có thể lên hoặc xuống".

Theo Thắng, vé khán đài C, D có mệnh giá 150 nghìn/chiếc lúc này cũng không còn nhiều và được bán với giá 1,4-1,5 triệu đồng/đôi.

Khi nhu cầu vé biếu đã xong, người hâm mộ đích thực đành phải chờ tới giờ chót với hy vọng có thể mua được một tấm vé vào sân với giá hợp túi tiền. Ảnh: Phan Anh

Từ chia sẻ của Thắng, người viết đã dạo một vòng quanh sân Mỹ Đình và nhận được lời mời chào của nhiều phe nhưng trên tay họ không có nhiều vé. Hy hữu có một pha vé nam cầm trên tay khoảng 10 đôi vé chia sẻ:

"Lúc này muốn mua vé VIP mệnh giá 400 nghìn đồng/chiếc chắc chắn phải chi hơn 3 triệu đồng/đôi. Nếu ông có vé, tôi mua lại cho với giá 2,5-2,7 triệu đồng/đôi".

Theo phe vé này, vé còn nhiều nhất lúc này là loại "cánh gà" mệnh giá gốc 200 nghìn đồng/chiếc cũng được giao bán xấp xỉ 2 triệu đồng/đôi".

Khi người viết đặt vấn đề về việc có phe vé tên Thắng đã chào bán đôi vé đẹp với giá 2,6 triệu đồng, phe vé này mạnh miệng nhấn mạnh: "Mệnh giá trên vé lúc này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là thuận mua, vừa bán.

Có những người mấy ngày trước có thể mua vé mệnh giá cao nhất 400 nghìn đồng/chiếc với giá khoảng 2,5 riệu đồng/đôi.

Nhưng lúc này, số tiền đó có thể chỉ mua được vé mệnh giá 200 nghìn đồng. Một đôi 300 nghìn đồng được bán với giá 2,4-2,5 triệu đồng là "ngon" lắm rồi".

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ngo-ngang-truoc-cach-phat-hanh-ve-viet-nam-vs-malaysia-o-cho-den-930642.html