Ngỡ ngàng số vũ khí Lào lặng lẽ nhận năm 2018

Theo số liệu của SIPRI, năm 2018 Lào đã nhận bàn giao hàng chục đơn vị vũ khí hiện đại từ Nga và Trung Quốc trang bị cho cả hai lực lượng lục quân và không quân.

Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockhom (SIPRI), Thụy Điển gần đây đã công bố báo cáo về việc xuất nhập khẩu vũ khí thế giới trong đó có số liệu liên quan tới Quân đội Nhân dân Lào. Phải nói là rất bất ngờ về số lượng vũ khí mà Lào nhận theo các hợp đồng được ký kết trước đó từ Nga và Trung Quốc trong năm 2018. Nguồn ảnh: Getty Images

Có thể nói, trước năm 2018, Quân đội Nhân dân Lào vẫn bị xem là lực lượng mức yếu với vũ khí lạc hậu thì trong và sau năm 2018 điều này đã thay đổi “chóng mặt” khi mà họ nhận được số lượng lớn vũ khí hiện đại. Nguồn ảnh: Getty Images

Theo SIPRI, năm 2018, Không quân Lào đã nhận được 4 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 từ Liên bang Nga theo đơn hàng ký kết năm 2017 mua 10 chiếc (có nguồn ước tính giá khoảng 300 triệu). Nguồn ảnh: Twitter

Yak-130 có thể xem là mẫu máy bay phản lực hiện đại nhất KQND Lào hiện nay. Suốt một thời gian dài tới 20-30 năm, Lào không hề có các máy bay phản lực, số tiêm kích MiG-21 đã nghỉ hưu thời gian dài do thiếu phụ tùng và kinh phí. Với Yak-130, năng lực của KQND Lào từ nay thay đổi đáng kể khi họ bước đầu có thể tuần tra không phận rộng lớn của mình. Nguồn ảnh: Alamy

Cùng với Yak-130, cũng trong năm 2018, Lào còn nhận được lô xe tăng T-72B1 từ Liên bang Nga. Theo SIPRI, Lào đã nhận bàn giao 12/24 chiếc đặt hàng ngay trong năm 2018. Nguồn ảnh: Houmphet MANISOUK

Dù số lượng 24 chiếc T-72B1 là ít nhưng nó cũng đưa lực lượng xe tăng của Lào lên hàng “top chất lượng” ở Đông Nam Á. Sức mạnh của T-72B1 nhìn chung là khỏi bàn cãi khi trang bị pháo 125mm, giáp ERA Kontakt 1, nó có thể coi là ngang ngửa với dòng tăng VT-4 của Thái Lan hay Leopard 2A4 của Indonesia, Singapore…. Nguồn ảnh: Alamy

SIPRI cũng ghi nhận Lào đã mua một số lượng nhỏ (khoảng 10 chiếc) xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M với sửa đổi giáp bảo vệ và khí tài điện tử hỗ trợ. Nguồn ảnh: Houmphet MANISOUK

Cùng với Nga, Trung Quốc là một trong những đối tác kỹ thuật - quân sự lớn với Lào trong những năm gần đây. Năm 2018, họ chuyển giao số lượng "khổng lồ" các trang bị vũ khí. Cụ thể, theo SIPRI, Lào đã nhận từ Trung Quốc ít nhất là 3 khẩu pháo tự hành PCL-09 122mm (tầm bắn tối đa 27km, tốc độ bắn 8 phát/phút). Nguồn ảnh: Houmphet MANISOUK

12 bệ phóng pháo phản lực phóng loạt SR-5 do Trung Quốc sản xuất từ năm 2012. Đây được xem là loại pháo phản lực hiện đại nhất trong biên chế Quân đội Lào hiện nay. Nguồn ảnh: Forces Armeés Royales Marocaines

SR-5 có hệ thống phóng kết cấu kiểu module rất linh hoạt cho phép tích hợp hai cỡ đạn rocket 122mm và 220mm. Tầm bắn đạn 122mm (tối đa 40 ống phóng) lên tới 50km trong khi đạn 220mm (12 ống phóng) đạt 70km. Hiện chưa rõ liệu Viêng Chăn có đủ kinh phí mua cả hai loại đạn không? Nguồn ảnh: Forces Armeés Royales Marocaines

Vũ khí Trung Quốc cũng giúp cải thiện đáng kể năng lực phòng không của Lào năm 2018 khi cung cấp ít nhất 3 hệ thống phòng không tầm thấp tự hành Yitian kèm 50 quả đạn tên lửa TY-90. Nguồn ảnh: Houmphet MANISOUK

Yitian được thiết kế trên khung gầm xe thiết giáp WZ551 lắp tháp pháo tích hợp radar mạng pha bị động có tầm trinh sát đến 20km và tối đa 8 ống phóng tên lửa TY-90 đạt tầm bắn từ 500m tới 8.000m, độ cao tiêu diệt mục tiêu từ 0m tới 6km. Nguồn ảnh: Youtube

Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND Lào.

Gia Bảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ngo-ngang-so-vu-khi-lao-lang-le-nhan-nam-2018-1203798.html