Ngỡ ngàng số tiền Chelsea bồi thường sa thải Lampard

Chelsea của tỷ phú Abramovich đã ngốn 110 triệu bảng để bồi thường cho việc 'trảm' các HLV, trong đó Frank Lampard nhận con số gây ngỡ ngàng, gọi là... trợ cấp thôi việc.

Lampard vừa bị mất việc vào tay Thomas Tuchel, người bị PSG sa thải cách đây chưa lâu, sau 18 tháng ngồi 'ghế nóng' Chelsea. Ở Stamford Bridge vốn được coi là 'lò xay' HLV bởi sự tàn nhẫn của ông chủ Abramovich, huyền thoại sắc xanh đã không có thời gian để thay đổi tình thế dù có hợp đồng 3 năm.

Ông thầy Mourinho bị Chelsea sa thải 2 lần, học trò Lampard theo nghiệp cầm quân cũng vừa bị ông chủ Abramovich 'trảm' chỉ sau 18 tháng

Ông thầy Mourinho bị Chelsea sa thải 2 lần, học trò Lampard theo nghiệp cầm quân cũng vừa bị ông chủ Abramovich 'trảm' chỉ sau 18 tháng

Việc Lampard bị Chelsea 'trảm' là điều đã được dư luận dự báo, khi tỷ phủ người Nga chưa nương tay với bất kỳ ai, cho dù đó là Mourinho giàu thành tích. Chưa kể, ở mùa hè vừa qua, Chlesea là đội mua sắm rầm rộ nhất nhưng chơi chật vật thời gian qua, thua 5 trong 8 trận gần nhất Ngoại hạng Anh, và đang long đong hạng 10.

Frank Lampard là HLV thứ 10 của Chelsea từ thời điểm được thâu tóm bởi tỷ phú Abramovich (2003) bị sa thải trước thời hạn, trong đó với Mourinho xảy ra 2 lần. Tổng cộng, The Blues ngốn 110 triệu bảng vào việc đền bù hợp đồng cho việc đẩy các nhà cầm quân ra đường sớm.

HLV Conte sau khi trải qua đôi bên kiện cáo nhau thì bỏ tủi khoản bồi thường cao nhất 26,6 triệu bảng. Tuy nhiên, tính tộng cộng thì Mourinho (2 lần) nhận con số cao hơn, với 23,1 triệu bảng (2007) và thêm 8,3 triệu bảng (2015), tổng là 31,4 triệu bảng.

Mourinho mang về 3 chức vô địch Premier League, FA Cup, 3 League Cup nên Abramovich cho rằng, nên phải mất tiền thế cũng đáng.

Trong danh sách đền bù còn có Claudio Ranieri (6 triệu bảng), khi rời đi để nhường chỗ cho Mourinho vào 2004. Còn người kế nhiệm Mourinho là Avram Grant nhận con số 5,2 triệu bảng (2008), trong khi Scolari là 12,6 triệu bảng chỉ 9 tháng sau đó.

Tỷ phú Abramovich cùng Chelsea nổi tiếng với 'lò xay' HLV

Năm 2011, HLV Carlo Ancetolli nhận đền bù 6 triệu bảng, và 10 tháng sau Ande- Villas Boas bỏ túi 12 triệu bảng.

Cựu cầu thủ Chelsea từng giúp CLB giành danh hiệu Champions League duy nhất đến nay, Di Matteo được cho nhận 10,7 triệu bảng vào năm 2012.

Rafa Benitez và Guus Hiddink từng dẫn dắt Chelsea dưới thời Abramovich, nhưng cả hai không có khoản 'đền bù' sau khi hoàn thành hợp đồng.

Còn Frank Lampard, theo Telegraph, khoản đền bù cựu danh thủ nhận được cho việc bị Chelsea sa thải khá bèo bọt: 2 triệu bảng, gọi là trợ cấp thôi việc 6 tháng.

Đến nay, Mourinho vẫn là HLV 'trụ' lâu nhất ở Stamford Bridge, từ tháng 6/2004-12/2007, từ khi Abramovich trở thành ông chủ Chelsea.

L.H

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/ngo-ngang-so-tien-chelsea-boi-thuong-sa-thai-lampard-708708.html