Ngỡ ngàng những hàng phượng tím khoe sắc ở Hà Nội

Những cành phượng tím lấp ló khoe sắc sau những tán lá xanh khiến nhiều người dân Thủ đô ngỡ ngàng khi bắt gặp. Khác với hình ảnh rực rỡ sắc màu đỏ tươi mỗi khi hè về thì sắc tím lại mỏng manh, nhẹ nhàng lại làm xao xuyến biết bao con tim thơ mộng.

Những ngày vừa qua, hàng cây phượng tím trên đường Láng đã ra những bông hoa bói, nở tím biếc khiếm người dân vô cùng thích thú.

Những ngày vừa qua, hàng cây phượng tím trên đường Láng đã ra những bông hoa bói, nở tím biếc khiếm người dân vô cùng thích thú.

Loài cây này thường chỉ được biết đến nhiều ở vùng Đà Lạt- nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm, còn ở phía Bắc luôn nắng nóng thất thường làm cho loài cây này không được trồng một cách phổ biến.

Cây phượng tím có nguồn gốc từ Châu Mỹ, có tên khoa học là Jacaranda acutifolia.

Cây phải trồng bằng hạt nên khi du nhập vào Việt Nam, việc nhân rộng giống cây này khá chậm chạp vì không thể chiết cành.

Sau từ 2 đến 3 năm cây mới phát triển từ hạt thành cây con và trưởng thành để cho ra những nụ hoa đầu tiên.

Thân gỗ lớn thô nhám, cao từ 10-15m, tán cây khi phát triển có thể phủ rộng với đường kính 5-7m, phượng tím có lá giống như phượng vĩ, lá me.

Phượng tím khi nở có hình ống, dài 4-5cm và mọc thành từng chùm.

Ghi nhận tại các địa điểm như đường Láng, Trần Duy Hưng, Xã Đàn, đường Trần Khát Chân... nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi thấy loài hoa này nở rộ, từng chùm, long lanh một góc trời mà giữa mùa hè tháng 5 không phải tháng 3 như ở thành phố của tỉnh Lâm Đồng.

Không rực rỡ như hoa phượng đỏ, không thơm nồng nàn như hoa sữa thế nhưng phượng tím mang lại sự thanh tao, dịu mát, xoa đi cái nắng nóng, oi bức của mùa hè trên phố phường Thủ đô.

Chính cái màu tím mộng mơ ấy lại dễ chiếm lấy ánh mắt, trái tim của những kẻ si tình.

Chính nhờ vào vẻ rất riêng của mình mà nhiều năm trở lại đây, phượng tím được trồng trên khắp cả nước.

Anh Hoa

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngo-ngang-nhung-hang-phuong-tim-khoe-sac-o-ha-noi-post1340670.tpo