Ngỡ ngàng những dị nhân đời thực sở hữu năng lực phi thường

Một số dị nhân đời thực sở hữu năng lực phi thường. Trong số này có Liew Thow Lin - 'người nam châm' nổi tiếng với khả năng hút các vật thể kim loại hay Michel Lotito - 'thánh ăn' mọi thứ từ xe đạp đến máy bay...

Liew Thow Lin sống ở Malaysia được biết đến với biệt danh "người nam châm". Dị nhân đời thực này có biệt danh như vậy xuất phát từ cơ thể có khả năng hút bất kỳ vật thể kim loại nào như dao dĩa bạc, búa...

Liew Thow Lin sống ở Malaysia được biết đến với biệt danh "người nam châm". Dị nhân đời thực này có biệt danh như vậy xuất phát từ cơ thể có khả năng hút bất kỳ vật thể kim loại nào như dao dĩa bạc, búa...

Khả năng đặc biệt này của dị nhân Liew bộc lộ khi 60 tuổi. Ông từng khiến công chúng kinh ngạc khi kéo một chiếc xe nặng 1,5 tấn chỉ với một chiếc đĩa kim loại dính lên người. Trong cuộc sống thường ngày, ông Liew gặp một số khó khăn vì các dụng cụ kim loại bị cơ thể hút lấy.

Nổi tiếng không kém Liew Thow Lin là dị nhân người Pháp Michel Lotito. Khả năng đặc biệt của ông là có thể ăn mọi thứ như: xe đạp, xe đẩy hàng, đồ điện tử... Thậm chí, ông đã ăn một chiếc máy bay nhỏ.

Theo các chuyên gia, ông Lotito mắc chứng rối loạn Pica khiến ông thèm ăn những thứ vốn không phải thực phẩm. May mắn là ông sở hữu "dạ dày thép" để có thể tiêu hóa các vật liệu kim loại sắc mà không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Ước tính, ông đã ăn khoảng 9 tấn kim loại trước khi qua đời năm 2007, hưởng thọ 57 tuổi.

"Người băng" Wim Hof sống ở Hà Lan gây chú ý với khả năng chịu được giá rét thấp kỷ lục mà người bình thường không thể. Ông nắm giữ 21 kỉ lục Guinness, trong đó từng ngâm mình trong hồ băng 2 tiếng liên tục.

Wim Hof còn từng leo Everest khi chỉ mặc quần đùi và đi sandals. Dị nhân này tiết lộ bản thân có khả năng phi thường đó là nhờ một phương pháp thiền của đạo Phật giúp kiểm soát nhiệt độ cơ thể và phản ứng miễn dịch.

Một dị nhân nổi tiếng thế giới khác là Lars Anderson. Ông được mệnh danh là "thần tiễn" khi sở hữu khả năng bắn cung tên xuất sắc.

Lars Anderson có thể bắn liên tục 3 mũi tên trong 6 giây trúng đích, bắn tên trong khi treo ngược người trên cao hay vừa chạy nhảy vừa bắn tên một cách dễ dàng với tốc độ nhanh.

Được mệnh danh là "người cao su", Daniel Browning Smith (Mỹ) sở hữu khả năng uốn dẻo phi thường. Anh nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới như bẻ ngược chân tay tới 180 độ, nhét toàn bộ cơ thể trong một chiếc hộp có kích thước 35 cm x 50 cm...

Theo các chuyên gia, khả năng uốn dẻo phi thường của Smith một phần đến từ việc anh mắc hội chứng Ehlers –Danlos (những người mắc hội chứng này da đều co giãn rất tốt, các khớp xương lỏng lẻo). Ngoài ra, nhờ dày công luyện tập, những màn biểu diễn uốn dẻo của anh luôn được công chúng đánh giá cao.

Mời độc giả xem video: Kinh ngạc với khả năng uốn dẻo của cô bé 9 tuổi. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ngo-ngang-nhung-di-nhan-doi-thuc-so-huu-nang-luc-phi-thuong-1751451.html