Ngỡ ngàng những bức ảnh chụp từ điện thoại di động

Những bức ảnh đẹp mê mẩn giành chiến thắng của Giải thưởng Nhiếp ảnh iPhone năm 2020 đã được tiết lộ, và thật khó để tin rằng chúng được chụp trên điện thoại di động.

Những bức ảnh đẹp mê mẩn giành chiến thắng của Giải thưởng Nhiếp ảnh iPhone năm 2020 đã được tiết lộ, và thật khó để tin rằng chúng được chụp trên điện thoại di động.

Cuộc thi được mô tả là “Giải Oscar về nhiếp ảnh di động” và chỉ cho phép chụp ảnh bằng iPhone hoặc iPad. Các quy tắc cũng nêu rõ không cho phép xử lý hậu kỳ hình ảnh Photoshop trên máy tính để bàn, chỉ chỉnh sửa hình ảnh bằng ứng dụng iPhone và iPad.

Đây là năm thứ 13 Giải thưởng Nhiếp ảnh iPhone được tổ chức. Giải thưởng tiếp tục cho thấy điện thoại thông minh ngày nay đang trang bị máy ảnh ngày càng tốt hơn. Những người chiến thắng không chỉ chụp ảnh bằng iPhone mới nhất mà ngay cả những người đang sử dụng điện thoại mẫu cũ vẫn có thể chụp được những bức ảnh đoạt giải thưởng.

“Những chàng trai bay” của tác giả Dimpy Bhalotia đoạt Giải thưởng lớn Ảnh của năm. Ảnh: Giải thưởng Nhiếp ảnh iPhone 2020

“Những chàng trai bay” của tác giả Dimpy Bhalotia đoạt Giải thưởng lớn Ảnh của năm. Ảnh: Giải thưởng Nhiếp ảnh iPhone 2020

Những người tham gia cuộc thi được phép sử dụng các ứng dụng di động và ống kính bổ trợ để cải thiện chất lượng ảnh chụp của mình.

Cuộc thi đa dạng bao gồm 18 hạng mục từ kiến trúc, động vật và thiên nhiên đến các chủ đề cụ thể hơn như hoàng hôn, cây và hoa. Bên cạnh ba người đoạt giải nhất trong mỗi hạng mục, cuộc thi còn trao một Giải thưởng chung duy nhất và ba nhiếp ảnh gia hàng đầu của năm. Tổng cộng có 64 bức ảnh đoạt giải.

Giải thưởng cao nhất năm nay thuộc về nhiếp ảnh gia người Anh Dimpy Bhalotia với bức ảnh ba chàng trai trẻ nhảy xuống sông Hằng ở Banara, Ấn Độ. Bức ảnh được chụp bằng iPhone X.

"Không có bức tường", tác giả Artsiom Baryshau, giải nhất Nhiếp ảnh gia của năm.

Nhiếp ảnh gia người Belarus Artyom Baryshau đã giành vị trí số 1 trong phần Nhiếp ảnh gia của năm với một bức ảnh sáng tác tuyệt đẹp mang tên "Không có bức tường". Bức ảnh của Baryshau được chụp bằng iPhone 6 cũ. Điều này khẳng định người chụp không cần một chiếc điện thoại thông minh đắt tiền mới để chụp được những bức ảnh đẹp.

“Một mình” của tác giả ProGlenn Homann chụp tại Queensland, Australia bằng iPhone 11, giải nhất hạng mục Cây xanh.

Những điểm nổi bật khác trong cuộc thi ấn tượng năm nay bao gồm bộ ba bức ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp; một hình ảnh cây đơn độc trên cánh đồng ở Australia; và một cảnh tuyệt vời của kiến trúc ở Milan, Italy.

Bức ảnh con chó trên sa mạc của tác giả Ana Aiko chụp bằng iPhone X nhận giải ba hạng mục Động vật.

Hay Ana Aiko đã chụp được một bức ảnh ấn tượng về một chú chó trên bãi cát sa mạc ở Các tiểu vương quốc A-Rập Thống nhất bằng iPhone X.

Giải thưởng Nhiếp ảnh iPhone được thành lập năm 2007 và chọn những bức ảnh đẹp nhất từ hàng nghìn hình ảnh và hơn 140 quốc gia trên thế giới.

Dưới đây là một số bức ảnh độc đáo khác đoạt Giải thưởng Nhiếp ảnh iPhone năm 2020:

"Miễn phí từ quá khứ" của tác giả Kristian Cruz chụp tại Varanasi, Ấn Độ trên iPhone X, giải nhất hạng mục Du lịch.

Giải nhất hạng mục Động vật thuộc về tác giả Xiaojun Zhang.

"Chim hồng hạc" của tác giả Ji Li chụp trên iPhone 6s, giải nhì hạng mục Động vật.

Bức ảnh đoạt giải nhất hạng mục Kiến trúc của tác giả Haiyin Lin.

Bức ảnh đoạt giải nhất hạng mục Trẻ em của tác giả Ekaterina Varzar.

Nhiếp ảnh gia Liu Dan của Trung Quốc là tác giả của bức ảnh đoạt giải nhất hạng mục Phong cảnh.

Bức ảnh đoạt giải nhất hạng mục Hoa thuộc về tác giả Peiquan Li.

Bức ảnh đoạt giải nhất hạng mục Lối sống thuộc về nữ nhiếp ảnh gia Audrey Blake.

Bức ảnh đoạt giải nhất hạng mục Thiên nhiên thuộc về tác giả Lisi Li.

Bức ảnh đoạt giải nhất hạng mục Con người tthuộc về tác giả Omar Lucas.

Bức ảnh đoạt giải nhất hạng mục Chân dung của tác giả Mona Jumaan.

HÙNG ANH (Theo Newatlas, The Sun; Ippawards)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/science-news/ngo-ngang-nhung-buc-anh-chup-tu-dien-thoai-di-dong-610098/