Ngỡ ngàng những bộ phận giảm thanh cho pháo binh

Súng giảm thanh là thứ không có gì lạ lẫm đối với mọi người, nhưng bạn đã bao giờ nghĩ những khẩu pháo cũng bộ phận giảm thanh hay chưa? Đây không phải là một ý tưởng viển vông bởi vì nó thực sự đã được chế tạo ở một số nước.

Khi bắt buộc phải huấn luyện pháo binh nhưng bạn không muốn tiếng nổ đánh thức cư dân địa phương thì giảm thanh là một điều cần thiết.

Những bức ảnh trong bài viết này được chụp ở một bãi tập pháo binh ở Đức. Chiếc xe này đang sử dụng một dụng cụ giảm thanh khổng lồ cho pháo tự hành M109G cỡ 155mm.

Một báo cáo từ Trung tâm thông tin kỹ thuật quốc phòng cho biết quân đội Mỹ cũng có một số bộ phận giảm thanh cho pháo 105mm và pháo 120mm tại bãi tập Aberdeen Proving Grounds.

Do cộng đồng dân cư ở vịnh Chesapeake phải nghe những tiếng ồn từ bắn pháo lớn hơn đáng kể so với các cộng đồng lân cận cho nên người ta đã phải chế ra giảm thanh cho pháo.

Giảm thanh này có thể được nâng lên hạ xuống với góc bắn tối đa 30 độ. Tuy nhiên khác với giảm thanh của súng, giảm thanh cho pháo không thể gắn trực tiếp vào nòng bởi vì thử nghiệm đã cho thấy nó bị ảnh hưởng bởi sức giật và sẽ gây hại cho tháp pháo.

Như trong hình ảnh có thể thấy nòng pháo được luồn vào bên trong bộ phận giảm thanh qua một lỗ vừa vặn để giữ cho mức âm thanh càng nhỏ càng tốt. Hiệu quả của giảm thanh này tốt nhất ở phía trước và phía sau nó. Chi phí cho một bộ giảm thanh như thế này là 100.000 USD (bằng hơn 2 tỷ tiền Việt Nam).

Người ta nói bộ phận giảm thanh có thể giảm tiếng ồn của pháo binh về mức 20 decibel, mức độ này có vẻ là không nhiều lắm nhưng sự khác biệt giữa khi không có giảm thanh với khi có giảm thanh cũng có thể hình dung như âm thanh của tiếng máy xay sinh tố với âm thanh từ một chiếc tivi.

Đại Dương (theo We are the mighty)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/ngo-ngang-nhung-bo-phan-giam-thanh-cho-phao-binh-914233.html