Ngỡ ngàng lý do nữ du khách nước ngoài làm đơn xin không truy cứu sau khi tố bị hiếp dâm trên du thuyền

Mới đây, vụ việc nữ du khách nước ngoài tố bị hiếp dâm trên vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Đến hiện tại, nữ du khách đã có đơn xin không giám định và đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nam nhân viên trên du thuyền với lý do khá bất ngờ.

Chiều 10/4, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải (thành phố Hải Phòng) đã có văn bản thông tin chính thức về kết quả giải quyết vụ việc nữ du khách nước ngoài tố bị xâm hại trên tàu nghỉ đêm tại vịnh Lan Hạ tối 8/4.

Theo đó, chị Robert C.A. (sinh năm 2004, khách nước ngoài) nghỉ đêm trên tàu Era Hp48xx (do anh T.X.L. (sinh năm 1980, làm thuyền trưởng), neo tại khu vực Quai Tơ, vịnh Lan Hạ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Nữ du khách nước ngoài tố nam nhân viên trên du thuyền hiếp dâm. Ảnh minh họa

Nữ du khách nước ngoài tố nam nhân viên trên du thuyền hiếp dâm. Ảnh minh họa

Ngày 9/4, chị C.A đến Công an huyện Cát Hải trình báo về việc, tối 8/4, chị bị P.V.H. (sinh năm 1989, là nhân viên làm việc trên tàu Era Hp48xx) hiếp dâm.

Nhận được tin trình báo, Công an huyện Cát Hải đã mời chị C.A. và P.V.H. cùng những người liên quan về trụ sở công an huyện để làm rõ vụ việc.

Nữ du khách cho biết, do uống rượu bia đên chị này đã không làm chủ được bản thân và không nhớ được các diễn biến sau đó. Do đó, tối 9/4, chị C.A. có đơn xin không giám định và đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh P.V.H.

Căn cứ vào đơn của chị Robert C.A., Công an huyện Cát Hải đã phối hợp cùng cơ quan chức năng thống nhất, đánh giá và lập biên bản xử lý theo quy định.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/ngo-ngang-ly-do-nu-du-khach-xin-khong-truy-cuu-sau-khi-to-bi-hiep-dam-202304111654094325.html