Ngỡ ngàng dải hoa chiều tím thơ mộng bên sông Tô Lịch

Con đường Phan Trọng Tuệ (Huyện Thanh Trì, Hà Nội) đẹp ngỡ ngàng bởi dải hoa chiều tím chạy dọc sông Tô Lịch dài hơn 1 km khiến khu vực trở nên lãng mạn, thơ mộng.

Hoa chiều tím được trồng dọc theo sông Tô Lịch, nằm giữa vỉa hè và bờ sông.

Hoa chiều tím được chăm sóc và quản lý bởi địa phương và người dân thôn Thượng (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội)

"Con đường hoa chiều tím này được người dân và chính quyền cùng trồng và chăm sóc, chỉ sau 3 tháng hoa đã nở rộ, mọi người cảm thấy rất vui và sẽ bảo vệ, chăm sóc cho dải hoa tím", một người dân chia sẻ.

Các cây hoa được trồng theo khóm một, mỗi khóm từ 3-5 cây, thân thẳng lá nhỏ, là loài dễ sống và dễ chăm sóc.

Nhiều người qua đường ngỡ ngàng với con đường hoa tím thơ mộng này.

Hoa chiều tím còn có tên gọi khác là hoa dạ yến thảo Mexico.

Dải hoa chiều tím sẽ góp phần bảo vệ môi trường đô thị vốn là hình ảnh xấu tại khu vực ven sông Tô Lịch.

Hoa chiều tím có xuất xứ từ Mexico, là loại hoa có màu tím đặc trưng, 5 cánh mỏng và được nhiều người yêu thích. Đây cũng là loại hoa thường được lựa chọn trong kiến trúc cảnh quan đô thị nhờ đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, dễ phân tách tạo hình.

Hoa chiều tím thường nở vào giờ sáng, từ sau trưa hoa sẽ tự cụp lại.

Loài hoa chiều tím nở quanh năm và phát triển rất mạnh, thường được trồng để làm đẹp cảnh quan quanh nhà và đô thị.

Con đường hoa tím thơ mộng không chỉ giúp cảnh quan đô thị mà còn tạo cảm giác nhẹ nhàng, bình yên đến lạ.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/ngo-ngang-dai-hoa-chieu-tim-tho-mong-ben-song-to-lich-1323487.tpo