Ngỡ ngàng cuộc sống ở đất nước Qatar thời COVID-19

Qatar đang nới lỏng các biện pháp hạn chế vốn được áp đặt trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở nước này.

Theo Al Jazeera, Qatar đang nới lỏng các biện pháp hạn chế khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước này có dấu hiệu "hạ nhiệt", cho phép tái mở cửa một phần các nhà hàng, nhà thờ, bãi biển và công viên. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Theo Al Jazeera, Qatar đang nới lỏng các biện pháp hạn chế khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước này có dấu hiệu "hạ nhiệt", cho phép tái mở cửa một phần các nhà hàng, nhà thờ, bãi biển và công viên. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Tuần trước, Ủy ban Quản lý Khủng hoảng Qatar thông báo, bắt đầu từ 1/7, các bảo tàng và thư viện ở nước này sẽ được phép mở cửa trở lại nhưng trong thời gian giới hạn.

Ủy ban cho biết thêm, quyết định khởi động Giai đoạn 2 trong kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế được đưa ra dựa trên việc nước này đã qua đỉnh dịch và số ca mắc mới giảm xuống.

Theo hướng dẫn mới, 50% nhân viên thuộc khu vực tư và công sẽ được phép quay trở lại nơi làm việc nếu cần thiết nhưng phải tuân theo các điều kiện an toàn nghiêm ngặt.

Khẩu trang là thứ bắt buộc nơi công cộng và không được phép tụ tập quá 5 người.

Qatar ghi nhận 530 ca mắc COVID-19 mới vào ngày 4/7, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên hơn 99.000 trường hợp, với 123 người tử vong vì virus SARS-CoV-2.

Người dân đeo khẩu trang trong một khu chợ ở Qatar.

Cuộc sống bình thường dần trở lại đối với người dân ở Qatar.

Giới chức Qatar kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi nước này tiếp tục thực hiện kế hoạch nới lỏng phong tỏa.

Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/ngo-ngang-cuoc-song-o-dat-nuoc-qatar-thoi-covid-19-1405593.html