Ngỡ ngàng cuộc sống các gia đình trong 'nhà xe buýt' trên thế giới

Nhiều gia đình trên thế giới từ bỏ nhà cao cửa rộng mà chuyển lên 'ngôi nhà xe buýt' sống và đi du lịch khắp đất nước.

Theo Insider, năm 2016, Tawny và Mike sở hữu một doanh nghiệp, có nhà đẹp và xe sang ở Mỹ. Nhưng họ không cảm thấy vui vẻ với cuộc sống đó. Ảnh: Insider.

Theo Insider, năm 2016, Tawny và Mike sở hữu một doanh nghiệp, có nhà đẹp và xe sang ở Mỹ. Nhưng họ không cảm thấy vui vẻ với cuộc sống đó. Ảnh: Insider.

Khi cặp đôi muốn gia đình chuyển vào xe buýt sống, họ đã hỏi ý kiến của hai con, Aidyn và Ellery. Tawny và Mike quyết định mua một chiếc xe buýt trường học với giá 5.000 USD vào năm 2018 và bắt đầu công cuộc biến nó thành "nhà ở di động".

Tawny và Mike quyết định mua một chiếc xe buýt trường học với giá 5.000 USD vào năm 2018 và bắt đầu công cuộc biến nó thành "nhà ở di động".

Phòng khách bên trong ngôi nhà xe buýt đặc biệt của gia đình Tawny. Ngoài ra còn có phòng tắm, phòng ngủ, bếp,...

Khi cảm thấy xe buýt quá chật chội, Tawny có thể ra ngoài để thư giãn và làm việc.

Cả gia đình Tawny đã đến nhiều địa điểm trên khắp đất nước, trong đó có Washington, Oregon, Idaho và Wyoming, bằng chiếc xe buýt này.

Năm 2018, bà Gailloux đã quyết định dọn ra khỏi ngôi nhà ở San Francisco và mua một chiếc xe buýt trường học với giá 4.500 USD.

Sau đó, bà Gailloux bắt tay vào việc sửa sang cho chiếc xe buýt và biến nó thành một ngôi nhà di động với đầy đủ tiện nghi. Bên trong ngôi nhà đặc biệt này có một nhà bếp, nơi tiếp khách, làm việc, một phòng tắm và một phòng ngủ.

Bà Gailloux đã ghé thăm nhiều nơi ở nước Mỹ, trong đó có California, Nevada, và Arizona bằng chiếc xe buýt này.

Cặp vợ chồng Rovik và Jed Harris ở Australia đã quyết định mua một chiếc xe buýt có giá 7.000 USD và biến nó thành "ngôi nhà di động".

Rovik và Harris đã mất 18 tháng để sửa sang chiếc xe buýt trường học này, với sự hỗ trợ từ một công ty vận tải.

Rovik chia sẻ các con của cô rất thích sống trong ngôi nhà xe buýt độc đáo này, nhất là khi được đi đến nhiều nơi của đất nước. Được biết, gia đình Rovik đã ghé thăm nhiều địa điểm như bang Tây Australia, Nam Australia, Tasmania và New South Wales...

Vợ chồng Brittnee và Brentt Proha (Mỹ) có 5 người con trong độ tuổi 4-13. Do cảm thấy quá gò bó trong căn nhà rộng 400 m2, họ quyết định đi chu du khắp nơi. Năm 2018, gia đình 7 người nhà Proha chuyển sang sống trên xe để có thể du lịch quanh năm.

Brittnee, một nhà văn kiêm thiết kế nội thất, là người lên ý tưởng và sửa sang mọi thứ để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Bên trong chiếc xe đón rất nhiều ánh sáng khi có tới 17 cửa sổ.

Trong ngôi nhà di động đặc biệt này có phòng khách khá rộng rãi, bếp, phòng ngủ, phòng giặt và gác xép.

Mời độc giả xem thêm video: Lịch sử những chiếc xe bus chở học sinh ở Mỹ (Nguồn video: Truyền hình Nhân Dân)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/ngo-ngang-cuoc-song-cac-gia-dinh-trong-nha-xe-buyt-tren-the-gioi-1452882.html