Ngỡ ngàng chứng kiến cảnh hoàn thiện tháp mái tòa nhà cao nhất Việt Nam, TOP 10 thế giới

Sau khi hoàn thành hạng mục tháp thép (Spire), The Landmark 81 chính thức vượt qua tòa tháp đôi Petronas của Malaysia, trở thành 'nóc nhà' mới của Đông Nam Á sau 20 năm.

Sau đúng 15 ngày dồn toàn bộ nhân lực, vật lực thi công, một trong những hạng mục quan trọng và phức tạp bậc nhất, tháp thép đỉnh mái (Spire), đã hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ 14 ngày.

Tòa nhà "chọc trời" đang dần hoàn thiện tới bước cuối cùng. Ảnh: Coteccons.vn

Tòa nhà "chọc trời" đang dần hoàn thiện tới bước cuối cùng. Ảnh: Coteccons.vn

Với độ cao tháp thép lên tới 61,2m, các khối thép nặng trung bình 16,5 tấn được đưa lên cao 400m trong sự cẩn trọng của toàn bộ đội ngũ thi công. Trong suốt thời gian thực hiện hạng mục, thời tiết khá ủng hộ nên các công đoạn diễn ra suôn sẻ, trơn tru.

Sau khi thi công xong, đây sẽ là tòa nhà cao nhất Đông Nam Á. Ảnh: Coteccons.vn

7h20 sáng ngày 09/04/2018, đoạn thép thứ 10 và cũng là đoạn cuối cùng của tháp Spire được nâng khỏi mặt đất và chờ đợi trên tầng 82. Hơn 5 tiếng tập trung, đúng 12h30, khi mọi thứ đã trong ngưỡng an toàn, đoạn thép cuối cùng bắt đầu nhấc lên khỏi mặt sàn 82 và đặt vào vị trí cuối cùng của Spire trong sự chờ đợi của tất cả mọi người.

13h30, khi con bu - lông cuối cùng được siết chặt, công trình biểu tượng của TP.HCM nói chung và tập đoàn Vingroup nói riêng đã thi công xong phần kết cấu.

Công trình mang tính biểu tượng đã thi công xong phần kết cấu. Ảnh: Coteccons.vn

Không chỉ là biểu tượng mới, tòa nhà The Landmark 81 còn là tòa nhà với những kỉ lục đáng tự hào được thi công với 100% nhà thầu Việt Nam.

Với tổng chiều cao lên tới 461,2m, The Landmark 81 không chỉ là biểu tượng mới của Việt Nam, mà còn vượt qua tòa tháp đôi Petronas (451.9m) ở Malaysia và trở thành một trong 10 tòa tháp cao nhất thế giới.

Bên cạnh đó, hàng loạt những kỉ lục được xác lập như: Căn hộ cao nhất, thang máy Paronama hiện đại nhất, câu lạc bộ thượng lưu đẳng cấp, thiên đường mua sắm thời thượng nhất, hồ bơi vô cực có tầm nhìn đẹp nhất, công viên ven sông lớn nhất trung tâm TP.HCM.

Đặc biệt, với điểm nhấn là đài quan sát cao nhất Việt Nam, sân băng trong nhà lớn nhất Việt Nam, tòa nhà xanh lớn nhất Việt Nam, sử dụng hệ thống kính Low E và lọc nước đạt tiêu chuẩn châu Âu, The Landmark 81 đã nâng chuẩn mực của chất lượng bất động sản và xây dựng lên tầm cao mới.

Đây hứa hẹn sẽ là công trình được mong đợi nhất sau khi hoàn thành. Ảnh: Coteccons.vn

Cận cảnh tòa tháp cao nhất Việt Nam Landmark 81 chuẩn bị cất nóc

N.A

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/cong-dong-mang/ngo-ngang-chung-kien-canh-hoan-thien-thap-mai-toa-nha-cao-nhat-viet-nam-top-10-the-gioi-48399.html