Ngỡ ngàng cầu thủ trở thành tội phạm buôn ma túy

Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, không ít cầu thủ kiếm thêm tiền từ việc buôn ma túy.

Tuần trước, Sergio Contreras - cựu cầu thủ từng thi đấu ở La Liga - bị cơ quan công tố đề nghị án tù 16 năm vì tội buôn ma túy. Đây không phải trường hợp duy nhất rẽ từ bóng đá sang con đường phạm tội.

Với khoản tiền kếch sù kiếm được từ sự nghiệp chơi bóng, đa số cầu thủ chọn đầu tư vào các hoạt động kinh doanh sau khi giải nghệ, thậm chí ngay cả khi vẫn còn thi đấu. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm điều đó một cách hợp pháp.

Cựu cầu thủ Sergio Contreras đối mặt án tù 16 năm.

Cựu cầu thủ Sergio Contreras đối mặt án tù 16 năm.

Tuyển thủ quốc gia trở thành tội phạm ma túy

Quincy Promes từng chơi cho Twente, Spartak Moscow, Sevilla và Ajax, khoác áo đội tuyển quốc gia Hà Lan 50 trận. Anh có tên trong danh sách dự EURO năm 2021 (ra sân 2 trận). Tuy nhiên, sau giải đấu đó, Quincy Promes biến mất khỏi đội tuyển Hà Lan. Tiền đạo này trở thành tội phạm bị truy nã ở quê nhà.

Tháng 6/2020, Quincy Promes bị tạm giam do nghi ngờ có liên quan đến đường dây ma túy quốc tế ở Hà Lan và Australia. Cảnh sát xác định Quincy Promes và gia đình chi khoản tiền lên tới 120 triệu euro để mua 400 kg ma túy đá. Lô hàng này bị chặn lại ở Bỉ.

Cơ quan công tố đề nghị phạt Quincy Promes 2 năm tù vì tội buôn ma túy và âm mưu giết người. Tuy nhiên, cầu thủ này không ra tòa. Anh không ở Hà Lan mà đang trú tại Nga - không có thỏa thuận dẫn độ giữa 2 nước. Quincy Promes vẫn thi đấu đều đặn cho CLB Spartak Moscow, ra sân 20 trận ở mùa giải 2022/23 với 16 bàn thắng ở giải VĐQG Nga.

Giống như Quincy Promes, Mendes da Silva cũng từng là tuyển thủ quốc gia Hà Lan trước khi bị bắt vì tội buôn ma túy. Cựu cầu thủ từng khoác áo Ajax, AZ Alkmaar, Red Bull Salzburg và Panathinaikos bị bắt vào tháng 8/2022 vào đúng ngày sinh nhật.

Quincy Promes thi đấu cho Hà Lan ở EURO 2021.

Cầu thủ này bị nghi ngờ tham gia vào đường dây buôn ma túy với số lượng hàng nghìn tấn. Cảnh sát theo dõi Mendes da Silva khi anh rút một khoản tiền lớn từ ngân hàng. Trong quá trình điều tra, Mendes da Silva bị phát hiện dính líu tới một tổ chức cá cược bất hợp pháp.

Tuyển thủ quốc gia Serbia Dusan Petkovic buôn ma túy theo hình thức tinh vi hơn, thông qua hoạt động kinh doanh của gia đình. Petkovic mua gạch từ Luxembourg về Serbia, giấu ma túy vào bên trong và chuyển sang Bỉ, từ đó phân phối đi khắp châu Âu. Cựu hậu vệ này bị băt sau khi Europol (cơ quan cảnh sát châu Âu) chặn được lô hàng 115 kg ma túy đá và heroine.

Bạn cũ của Gerrard, Rooney đi tù

Tại Anh, trong giai đoạn 2019-2021, cảnh sát triệt phá mạng lưới buôn ma túy sau khi bẻ khóa và thâm nhập được vào hệ thống liên lạc bằng tin nhắn mã hóa của tội phạm. Nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ chơi bóng ở các giải hạng thấp - nơi mức thu nhập kém xa so với giải Ngoại Hạng Anh - sa lưới.

Layton Maxwell là bạn cùng lứa được đánh giá cao hơn cả Steven Gerrard ở đội trẻ Liverpool. Anh ghi bàn ngay trong lần đầu tiên ra sân cho đội chủ sân Anfield vào năm 1999. Tuy nhiên, đó là lần duy nhất Maxwell thi đấu cho Liverpool trước khi chuyển sang các CLB nhỏ.

Maxwell là đồng đội cùng lứa với Steven Gerrard.

Maxwell bị bắt vào năm 2020 vì tham gia đường dây buôn ma túy khi cảnh sát phát hiện ra hơn 60 kg ma túy đá trong nhà kho của cựu cầu thủ này. Đáng chú ý, tổ chức tội phạm thuê nhà kho của Maxwell - đặt tên là "Hang của Aladdin" - với giá chỉ 500 Bảng mỗi tháng (chưa đến 15 triệu đồng). Cựu cầu thủ Liverpool bị tuyên án 8 năm tù.

John Lawless - cầu thủ tự nhận là bạn thời thơ ấu của Wayne Rooney - bị kết án 7 năm tù vào cuối năm 2021. Anh từng chơi cho CLB The New Saint - vô địch Xứ Wales năm 2005 và tham dự vòng sơ loại Champions League. Tuy nhiên, Lawless chỉ coi bóng đá như vỏ bọc cho hoạt động kinh doanh chính là buôn ma túy. Ở thời điểm bị bắt, cựu cầu thủ này vẫn gắn bó với bóng đá trong vai trò HLV của CLB nghiệp dư Prestatyn Town.

Không thua kém các đồng nghiệp nam, nữ tuyển thủ Anh Faye Dunn cuối năm ngoái cũng nằm trong đường dây buôn ma túy bị triệt phá. Cựu thành viên đội tuyển nữ U19 Anh sau khi giải nghệ đã trở thành một bà chủ thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và khu vui chơi trẻ em, có chi nhánh từ Anh sang Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 khiến hoạt động buôn bán của Dunn gặp khó khăn. Ban đầu cô được thuê làm kế toán cho đường dây ma túy nhưng sau đó dần tham gia sâu hơn vào hoạt động điều phối, giao dịch và rửa tiền. Năm 2022, Dunne bị bắt ở sân bay.

Năm 2015, tạp chí Vice đưa ra thống kê có tới 147 cựu cầu thủ bóng đá ở thời điểm đó đang ngồi tù vì các tội danh liên quan đến ma túy. Trong đó, đa số là những cầu thủ làng nhàng, thi đấu ở các giải hạng thấp của bóng đá Anh và kết thúc sự nghiệp thi đấu trước tuổi 25.

Xuân Phương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ngo-ngang-cau-thu-tro-thanh-toi-pham-buon-ma-tuy-ar763059.html