Ngỡ ngàng cách nâng cấp 'taxi' BTR-80 khiến Nga 'ngả mũ thán phục'

Việc tích hợp tên lửa chống tăng Kornet-E giúp tăng sức mạnh dòng xe thiết giáp BTR-80 lên gấp đôi thậm chí gấp 3-4 lần. Giờ đây, 'taxi' BTR-80 của Quân đội Algeria không chỉ chở binh sĩ mà có khả năng tiêu diệt được cả xe tăng.

Theo tạp chí Jane's Defence Weekly, mới đây Bộ Quốc phòng Algeria đã công bố đoạn video cho thấy quốc gia này đã nâng cấp thành công xe thiết giáp chở quân BTR-80 tích hợp bệ phóng tên lửa chống tăng 9M133 Kornet - một trong những vũ khí chống tăng "khủng" nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Jane’s

Theo tạp chí Jane's Defence Weekly, mới đây Bộ Quốc phòng Algeria đã công bố đoạn video cho thấy quốc gia này đã nâng cấp thành công xe thiết giáp chở quân BTR-80 tích hợp bệ phóng tên lửa chống tăng 9M133 Kornet - một trong những vũ khí chống tăng "khủng" nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Jane’s

Ít nhất 2 chiếc BTR-80 Kornet đã được nhìn thấy trong đoạn băng video và các hình ảnh phát hành vào ngày 26/6 thông tin về cuộc tập trận "Sakhr 2018" của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 36, Quân khu 2, Đông Bắc Algeria. Nguồn ảnh: BQP Algeria

Theo các chuyên gia, trên nóc tháp pháo nhỏ của chiếc BTR-80 được lắp cơ cấu với hai ống phóng chứa đạn tên lửa Kornet lắp 2 bên cụm khí tài ngắm bắn. Nguồn ảnh: BQP Algeria

Các chuyên gia của Jane's cho rằng, tổ hợp ngắm bắn và dẫn đường tên lửa bao gồm hệ thống ngắm tiêu chuẩn của tên lửa Kornet mang vác nhưng không có carmera hồng ngoại lắp cùng vị trí và một hệ thống khác ngay cạnh bao gồm camera hồng ngoại cùng laser đo xa (đó có thể là bộ khí tài của Pháp). Nguồn ảnh: MENA Defence

Nhìn chung không có nhiều thông tin về phương án nâng cấp này của Algeria, chỉ biết rằng trong đoạn video được công bố BTR-80 đã tiêu diệt thành công mục tiêu cách xa vài km bằng tên lửa Kornet một cách chính xác nhất. Nguồn ảnh: BQP Algeria

Theo thông số của Nga, tên lửa chống tăng Kornet có tầm bắn lên tới 5km, xuyên giáp sau giáp phản ứng nổ ERA lên tới 1.200mm tức là đủ sức loại bỏ mọi xe tăng chủ lực tiên tiến nhất hiện nay. Nguồn ảnh: AMN

Việc nâng cấp thành công “taxi” BTR-80 tích hợp Kornet giúp tăng cường đáng kể sức mạnh bộ binh cơ giới Algeria. Từ bây giờ, những chiếc xe thiết giáp BTR-80 ngoài vai trò chở quân còn có khả năng yểm trợ hỏa lực một cách hiệu quả nhất với các tên lửa Kornet.

Hiện vẫn chưa rõ Algeria sẽ nâng cấp bao nhiêu chiếc BTR-80 với Kornet. Ước tính họ có trong biên chế khoảng 150 chiếc BTR-80 cấu hình vũ khí tiêu chuẩn súng máy hạng nặng KPV 14,5mm. Nguồn ảnh: BQP Algeria

Những khẩu súng 14,5mm cũng rất mạnh, tuy nhiên nó chỉ hữu hiệu với bộ binh đối phương, các công sự chứ không có khả năng chống xe thiết giáp, chống tăng. Nguồn ảnh: Wikipedia

BTR-80 là dòng xe thiết giáp chở quân bánh lốp do Nga sản xuất từ đầu những năm 1980. Nó là kết quả quá trình nghiên cứu phát triển xe thiết giáp bánh lốp khởi đầu từ thế hệ BTR-60 huyền thoại. Nguồn ảnh: Military-Today

Người Nga trong quá trình sử dụng cũng tiến hành nâng cấp BTR-80 nhiều lần mà nổi bật nhất là phiên bản hiện đại hóa BTR-82A tích hợp tháp pháo tự động gắn pháo 2A72 30mm. Thế nhưng, họ chưa bao giờ tích hợp BTR-80 với tên lửa chống tăng. Nguồn ảnh: Wikipedia

Mời độc giả xem video: Ngỡ ngàng cách nâng cấp “taxi” BTR-80 khiến Nga “ngả mũ thán phục”. (nguồn Quân đội Algeria)

Gia Bảo (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ngo-ngang-cach-nang-cap-taxi-btr-80-khien-nga-nga-mu-than-phuc-1079527.html