Ngỡ ngàng 10 tòa nhà méo mó tưởng chỉ có trong phim

Những tòa nhà méo mó, kỳ dị khác thường của kiến trúc sư lừng danh Frank Gehry khiến nhiều người có cảm giác như lạc vào một bộ phim viễn tưởng.

Fren And Ginger (còn gọi Ngôi nhà nhảy múa) nằm ở thủ đô của Cộng hòa Czech gây nhiều tranh cãi khi hai tòa nhà hiện đại có thiết kế không ăn nhập với khung cảnh cổ điển xung quanh. Dần dần, tòa nhà được chấp nhận và trở thành điểm thu hút khách du lịch.

Khách sạn Marques de Riscal nằm giữa cánh đồng nho nổi tiếng Rioja thuộc xứ Basque, Tây Ban Nha khiến nhiều người liên tưởng đến dòng chảy sóng sánh tuôn ra từ những chai vang hảo hạng.

Từ năm 2004, Trung tâm Stata (Cambridge, Massachusetts, Mỹ) thu hút nhiều sự chú ý đến nỗi nó trở thành một huyền thoại.

Trung tâm sức khỏe trí não Lou Ruvo (Las Vegas, Nevada, Mỹ) được hoàn thành năm 2010.

Nhà hát Walt Disney (Los Angeles, California, Mỹ) mất 15 năm mới hoàn thiện, với tổng chi phí lên tới 274 triệu USD.

Tòa nhà méo mó Dr. Chau Chak Wing, Sydney (Australia) gây ấn tượng nhờ những cửa sổ nổi trên nền gạch nâu. Công trình sử dụng khoảng 320.000 viên gạch được sản xuất đặc biệt.

Bảo tàng Nghệ thuật Weisman (Minneapolis, Mỹ) tựa như một pháo đài bằng thép.

Tòa nhà kỳ dị Fondation Louis Vuitton (Paris, Pháp) được xây dựng là 3.600 tấm kính và 19.000 khối bê tông.

Bảo tàng Quốc gia Biomuseo Panama với đủ các loại màu sặc sỡ hoàn thành sau gần 10 năm xây dựng.

Bảo tàng Guggenheim Bilbao (Tây Ban Nha) không chỉ là bảo tàng nghệ thuật hiện đại mà còn được xem như một tác phẩm kiến trúc đáng chiêm ngưỡng. Nguồn ảnh: Boredpanda.

Video: Tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo Boredpanda)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/ngo-ngang-10-toa-nha-meo-mo-tuong-chi-co-trong-phim-1185129.html