Ngỡ nàng gốc gác 'vua chiến trường' Type 66 của pháo binh Trung Quốc

Không nhiều người biết rằng khẩu lựu pháo Type 66 của Quân đội Trung Quốc lại được thiết kế trên cơ sở khẩu D20 của Liên Xô đang được Việt Nam sử dụng rộng rãi.

Ra đời từ năm 1966, khẩu pháo lựu Type 66 được Trung Quốc chế tạo dựa trên nguyên mẫu là khẩu D-20 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Sina.

Ra đời từ năm 1966, khẩu pháo lựu Type 66 được Trung Quốc chế tạo dựa trên nguyên mẫu là khẩu D-20 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Sina.

Khẩu pháo Type 66 của Trung Quốc có thể dễ dàng được nhận ra với nòng pháo ngắn cùng với đầu nòng giảm giật rất đặc trưng. Nguồn ảnh: Sina.

Phần lá chắn dành cho kíp chiến đấu của khẩu pháo này có hình dáng khá tương đồng với lá chắn được sử dụng trên khẩu Type 59 cỡ nòng 122mm trước đây của Trung Quốc (phiên bản copy của khẩu D-74 do Liên Xô sản xuất). Nguồn ảnh: Sina.

Pháo Type 66 là loại 152mm/L26 - nghĩa là chiều dài nòng pháo gấp 26 lần đường kính đầu nòng. Khẩu pháo này vừa có khả năng bắn thẳng, vừa có khả năng bắn cầu vồng và tương thích với nhiều loại đạn khác nhau. Nguồn ảnh: Sina.

Các loại đạn được sử dụng cùng với Type 66 bao gồm đạn nổ mảnh, đạn nổ mạnh, đạn tăng tầm hoặc pháo sáng. Trung Quốc cũng chế tạo một vài loại đạn khá đặc biệt cho loại pháo này trong đó bao gồm cả đạn pháo phản lực. Nguồn ảnh: Sina.

Phiên bản D-20 của Liên Xô thậm chí còn có cả khả năng bắn ra đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên không rõ Type 66 của Trung Quốc có khả năng thực hiện điều tương tự hay không. Nguồn ảnh: Sina.

Tầm bắn với đạn nổ mảnh, nổ mạnh của loại pháo này là 17,4 km trong khi đó với đạn phản lực, tầm bắn có thể vươn xa lên tới 22 km. Ở khoảng cách 3 km, đầu đạn nổ mạnh có thể xuyên qua 250 mm thép cán đồng nhất. Nguồn ảnh: Sina.

Loại pháo này cũng có khả năng phóng đầu đạn dẫn đường lade 152mm được xây dựng dựa trên công nghệ Krasnopol của Liên Xô. Loại đầu đạn này có thể bắn được ở khoảng cách tối đa 20 km. Nguồn ảnh: Sina.

Type 66 yêu cầu kíp chiến đấu 10 người. Trong trường hợp khẩn cấp, kíp chiến đấu có thể giảm thiểu quân số xuống còn sáu người tuy nhiên tốc độ khai hỏa của pháo sẽ giảm đi rõ rệt. Nguồn ảnh: Sina.

Khẩu pháo này cần ít nhất 3 phút để triển khai từ trạng thái di chuyển sang trạng thái tấn công và cũng mất khoảng 3 phút cho việc chuyển sang trạng thái di chuyển. Tốc độ bắn tối đa của Type 66 vào khoảng 6 viên mỗi phút. Nguồn ảnh: Sina.

Trung Quốc thường triển khai lựu pháo Type 66 trong các tiểu đoàn pháo binh với số lượng 6 khẩu một tiểu đoàn. Các pháo Type 66 sẽ được kéo bởi xe tải Shaanxi SX2150 6x6 đặc chủng. Nguồn ảnh: Sina.

Phiên bản cải tiến của khẩu pháo này đôi khi còn được biết tới với cái tên Type 66-I. Phiên bản cải tiến được trang bị thêm hệ thống nạp đạn bán tự động. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của tên lửa hành trình Đông Phương do Trung Quốc sản xuất.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ngo-nang-goc-gac-vua-chien-truong-type-66-cua-phao-binh-trung-quoc-1154240.html