Ngô Mạnh Đạt đã được an táng tại Malaysia

Tro cốt của cố nghệ sĩ đã được gia đình đưa sang Malaysia và an táng tại núi Kinabalu.

Ngày 13/3, Kwongwah đưa tin về lễ an táng của tài tử Ngô Mạnh Đạt. Tro cốt của cố nghệ sĩ đã được vợ con bí mật đưa sang Malaysia vào tối 10/3.

Sau đó, tro cốt của ông được chôn cất ở núi Kinabalu, bang Sabah. Theo kwongwah, gia đình của ngôi sao phim Châu Tinh Trì hiện sống ở Johor Bahru, cách địa điểm an táng một giờ lái xe.

 Tro cốt của Ngô Mạnh Đạt đã được an táng tại Malaysia. Ảnh: HK01.

Tro cốt của Ngô Mạnh Đạt đã được an táng tại Malaysia. Ảnh: HK01.

Trước đó, thông tin Ngô Mạnh Đạt muốn được an táng ở Malaysia khiến người hâm mộ tiếc nuối. Tuy nhiên, theo HK01, di nguyện này của tài tử là hoàn toàn hợp lý khi nhiều năm qua vợ con ông sống ở Malaysia. Việc an táng ở đây sẽ giúp nam diễn viên Tân Ô Long viện gần hơn với gia đình, thuận tiện cho việc thờ phụng.

Chưa kể ở Hong Kong, giá mua đất nghĩa trang cực kỳ đắt đỏ và không có sẵn để mua ngay lập tức.

Theo On, Ngô Mạnh Đạt vốn là người sống vì vợ con, toàn bộ tiền kiếm được ông đều chăm lo cho gia đình. Vì vậy, với tính cách của sao nam, ông cũng không muốn bản thân làm lãng phí tiền dành dụm.

Trước đó, On cho biết tổng chi phí tổ chức tang lễ của Ngô Mạnh Đạt chỉ vỏn vẹn 3.800 USD.

Cố tài tử sống lạc quan trước bệnh tật lúc cuối đời. Ảnh: Mingpao.

Ngô Mạnh Đạt trút hơi thở cuối cùng vào chiều 27/2, hưởng thọ 70 tuổi. Ông qua đời sau 2 tháng chiến đấu với bệnh ung thư gan. Sự ra đi của ông khiến gia đình, đồng nghiệp và khán giả tiếc thương. Trong cảm nhận của các đồng nghiệp, nghệ sĩ quá cố là diễn viên tâm huyết với nghề, tận hiến đến cuối cuộc đời.

Trước khi mất, Ngô Mạnh Đạt đã lập di chúc thừa kế khối gia sản khoảng 1,2-2 triệu USD cho người thân. On cho biết người vợ hiện tại Hầu San Yến sẽ nhận được một nửa tài sản, phần còn lại sẽ chia đều cho 5 người con.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngo-manh-dat-da-duoc-an-tang-tai-malaysia-post1192582.html