Ngô Hoàng Anh chậm phản hồi trước cáo buộc quấy rối tình dục

Trong khi đó, phía Forbes Việt Nam cho biết những thông tin mà đơn vị này tiếp nhận sau khi công bố danh sách Under 30 năm 2022 là 'vấn đề nghiêm trọng và cần xem xét'.

Ngày 23/2, trang cá nhân của Ngô Hoàng Anh (22 tuổi) vẫn trong tình trạng khóa.

Lần duy nhất Ngô Hoàng Anh lên tiếng khi bị tố quấy rối là tháng 2/2020, thời điểm các bài đăng tố cáo lần đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Lúc này, Ngô Hoàng Anh đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân vì phong cách nói chuyện khiến Kim Anh (một trong những nữ sinh đứng ra tố cáo) khó chịu, nhưng xóa đi sau 3 tiếng.

 Ngô Hoàng Anh từng lên tiếng xin lỗi vào tháng 2/2020.

Ngô Hoàng Anh từng lên tiếng xin lỗi vào tháng 2/2020.

Trong khi đó, một số bên liên quan đã lên tiếng, bày tỏ quan điểm khi vụ việc trở thành tâm điểm quan tâm trên mạng xã hội.

Cụ thể, sáng 23/2, phía Forbes Việt Nam cho biết những thông tin mà đơn vị này tiếp nhận sau khi công bố danh sách Under 30 năm 2022 được đánh giá là “vấn đề nghiêm trọng và cần xem xét cẩn thận”.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, Forbes Việt Nam đã lập tức tiến hành thu thập thông tin và trao đổi trực tiếp với các bên liên quan. Hiện tại, các thông tin phía Forbes Việt Nam tiếp cận được có sự khác biệt giữa các bên, rất phức tạp và không hoàn toàn giống như những gì mạng xã hội phản ánh. Do đó, chúng tôi đã cần nhiều thời gian xác minh”, thông báo ghi.

Forbes Việt Nam cũng khẳng định đơn vị này đồng quan điểm và đồng cảm với những quan tâm lo lắng của cộng đồng về hành vi quấy rối tình dục.

Trước đó, trao đổi với Zing ngày 17/2, Forbes Việt Nam thông tin đang trao đổi với các nhân vật có liên quan. Khi các thông tin được xác minh làm rõ, phía Forbes Việt Nam sẽ đưa ra thông báo cụ thể.

Về phía trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) - nơi Ngô Hoàng Anh và một số nữ sinh tố bị quấy rối từng theo học - cũng nhận lỗi vì đã thiếu cẩn trọng khi đưa thông tin về cựu học sinh được vinh danh trong Forbes Under 30 năm 2022 trên fanpage.

Ngày 19/2, nhà trường và cá nhân TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng, đã có lời xin lỗi học sinh, cựu học sinh.

Ngô Hoàng Anh là người trẻ nhất lọt vào danh sách Under 30 năm 2022 của Forbes Việt Nam.

Ngoài ra, ngày 18/2, họa sĩ truyện tranh Đặng Quang Dũng (Mèo Mốc) - người xuất hiện trong danh sách Under 30 năm nay của Forbes - và các cộng sự cũng bày tỏ quan điểm trên fanpage.

Theo đó, quan điểm của nhóm gồm: không đồng ý với những hành động và lời nói mang tính quấy rối tình dục trong hình ảnh được cho là từ Ngô Hoàng Anh; không muốn im lặng, thờ ơ và trở thành một phần của văn hóa dung túng quấy rối tình dục (sexual harassment/rape culture), và không muốn có bất cứ mối quan hệ cá nhân nào liên quan đến người có hành vi quấy rối tình dục.

Tiến sĩ Luật học Đặng Văn Cường cho biết tại Việt Nam, khái niệm "quấy rối tình dục" mới được sử dụng nhiều trong lĩnh vực xã hội chứ ít được sử dụng trong lĩnh vực pháp lý. Nói cách khác, pháp luật hiện hành chưa có khái niệm cụ thể như thế nào là "quấy rối tình dục".

Theo tiến sĩ Cường, để có căn cứ xử lý hình sự, cần xác định được người này có hành vi trình diễn khiêu dâm, tức quay clip sex để gửi hoặc chat sex dưới dạng hình ảnh, video và có từ ngữ, hành động, cử chỉ nhằm kích dục nạn nhân.

"Đối với trường hợp gạ gẫm và nhắn tin, hành vi này chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Nếu đủ căn cứ, chỉ có thể xử lý người này về hành vi 'quấy rối tình dục' theo Nghị định 144/2021 với mức phạt tối đa 8 triệu đồng", ông phân tích.

Chiều 18/2, Kim Anh (21 tuổi), du học sinh tại Anh, cho Zing biết phía Forbes Việt Nam đã liên hệ cô và hai bên đã có cuộc họp để xác minh sự việc.

Tháng 2/2020, Kim Anh và khoảng 10 cô gái là học sinh/cựu học sinh trường Phổ thông Năng khiếu hoặc THPT Lương Thế Vinh (TP.HCM) tố cáo Ngô Hoàng Anh thường xuyên nhắn tin cho mình với từ ngữ khiếm nhã, nhạy cảm. Thời điểm bị quấy rối, họ trong độ tuổi 15-19.

Vụ việc được thổi bùng lên lần nữa khi ngày 14/2, Forbes Việt Nam công bố danh sách Under 30 - 26 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2022. Trong đó, Ngô Hoàng Anh là gương mặt trẻ nhất góp mặt, được giới thiệu là trưởng đơn vị nhóm chuyên gia công nghệ thông tin dự báo Phòng chống dịch Covid-19.

*Tên các nạn nhân trong bài đã được thay đổi để bảo vệ sự riêng tư.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngo-hoang-anh-cham-phan-hoi-truoc-cao-buoc-quay-roi-tinh-duc-post1298141.html