Ngộ độc rượu, 38 người chết trong 2 ngày ở Ấn Độ

Có tới 38 người thiệt mạng và 1 người khác đang trong tình trạng nguy kịch tại bang Punjab của Ấn Độ mà nguyên nhân là ngộ độc rượu.

Ngộ độc rượu khiến 38 người chết trong 2 ngày ở Ấn Độ. (Ảnh minh họa)

Ngộ độc rượu khiến 38 người chết trong 2 ngày ở Ấn Độ. (Ảnh minh họa)

Cái chết của 38 người trong vòng 48 giờ được ghi nhận tại 3 quận thuộc bang Punjab gồm Amritsar, Batala và Tarn Taran. Thống đốc bang Punjab là ông Amarinder Singh đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn tới vụ việc đau lòng trên.

Trong khi đó, cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng có tên Balwinder Kaur sinh sống ở làng Muchhal trước cáo buộc bán rượu lậu và ngộ sát.

Trước đó, cảnh sát từng gạt bỏ thông tin mà gia đình các nạn nhân cung cấp cho rằng, nhiều người trong số này chết vì uống rượu. Theo trưởng làng Muchhal là ông Rajwant Kaur, tất cả các nạn nhân đều là người nghiện rượu.

Còn theo cảnh sát trưởng Dinkar Gupta, 5 nạn nhân đầu tiên được báo cáo qua đời vào đêm ngày 29/7 tại hai ngôi làng Mucchal và Tangra thuộc quận Amritsar.

Tiếp đó, cảnh sát lại nhận được tin 3 người cùng làng đã chết vào tối ngày 30/7. Sau đó, thêm 2 trường hợp khác qua đời ở làng Mucchal, cùng 2 người ở thành phố Batala. Tất cả nạn nhân qua đời sau khi uống rượu.

Tới ngày 31/7, thêm 5 người nữa mất mạng ở Batala. Ngoài ra, một người được đưa tới bệnh viện công ở thành phố Batala đang trong tình trạng nguy kịch. Thêm 4 ca tử vong cũng được báo cáo ở quận Tarn Taran.

Không có đủ tiền để mua những loại rượu có thương hiệu và đảm bảo sức khỏe, người dân ở các vùng nông thôn Ấn Độ lại thường xuyên sử dụng rượu giá rẻ được sản xuất ngay tại địa phương.

Những người buôn lậu rượu thường cho thêm methanol, một loại cồn có độc tính cao để tăng nồng độ rượu. Việc uống lượng lớn methanol trong một thời gian có thể gây mù, tổn thương gan hoặc tử vong. Hàng năm, Ấn Độ có hàng trăm người chết do ngộ độc rượu mà chủ yếu là rượu giá rẻ.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ngo-doc-ruou-38-nguoi-chet-trong-2-ngay-o-an-do-260096.html