Ngộ độc hầm cá trên biển, 1 người chết, 3 ngư dân nguy kịch

Đại úy Đặng Văn Phi - Trạm Trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Ngự, Đồn Biên phòng Thổ Châu (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, lực lượng Biên phòng của Đồn mới cứu nạn một vụ ngộ độc khí trên tàu cá. Tai nạn khiến 1 ngư phủ thiệt mạng, 5 người khác được đưa đến bệnh viện...

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 1/4, khi tàu tải Hoàng mang biển số TG 93575 TS do ông Nguyễn Văn Đỏ (SN 1967 ở xã Thạnh Đông huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) làm tài công, mở nắp hầm cân cá, một ngư phủ nhảy xuống hầm bị ngộ độc khí ngất xỉu. Phát hiện sự việc, 5 ngư phủ khác vào cứu cũng bị ngất xỉu.

Chủ tàu phải cho người đeo khẩu trang lặn biển có bình khí xuống hầm đưa 6 nạn nhân lên boong tàu. Các ngư dân gặp nạn gồm: Trần Văn Vũ (SN 1992, ngụ tại huyện An Biên, Kiên Giang); Phạm Văn Gốm (SN 1971, ngụ tại huyện Châu Phú, An Giang); Phạm Văn Lùng (SN 1971, ngụ tại huyện Châu Phú, An Giang); Trần Văn Kính (SN 1987, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang); Nguyễn Văn Tùng (SN 1967, ngụ tại huyện An Biên, Kiên Giang); Nguyễn Văn Tân (SN 2001, ngụ tại huyện An Biên, Kiên Giang).

Lực lượng Biên Phòng Thổ Châu (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) đưa các nạn nhân vào đảo Thổ Châu để cấp cứu.

Lực lượng Biên Phòng Thổ Châu (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) đưa các nạn nhân vào đảo Thổ Châu để cấp cứu.

Nhận tin báo về vụ ngộ độc khí trên, Ban Chỉ huy Đồn Thổ Châu lập tức cử 1 tổ cứu nạn do Đại úy Đặng Văn Phi làm tổ trưởng, trưng dụng 2 tàu cá đến hiện trường cách quần đảo Thổ Chu về hướng Tây Nam khoảng 13 hải lý có.

Đội cứu nạn Biên phòng đã nhanh chóng làm công tác sơ cứu ban đầu, đưa 6 nạn nhân cập cảng Thổ Châu lúc 1h30 ngày 2/4, đến trạm xá cấp cứu. Tới 3 h cùng ngày, nạn nhân Trần Văn Vũ đã ngừng tim, ngừng hô hấp và tử vong.

Đồn Biên phòng đã tham mưu cho trạm xá chuyển 5 nạn nhân còn lại vào Phú Quốc để cấp cứu bằng tàu Cảnh sát biển đang trực chiến tại Thổ Châu. Trong đó, 3 nạn nhân đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, 2 người sức khỏe có hướng tốt hơn.

Tàu cá chở các nạn nhân vào cảng Thổ Châu (huyện Phú Quốc, Kiên Giang).

Gần 6h cùng ngày, 5 ngư dân trên đã được chuyển đến bệnh viện huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Riêng thi thể anh Trần Văn Vũ được tàu cá chở vào Rạch Giá (Kiên Giang).

Thanh Thế - Trọng Nghĩa

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/ngo-doc-ham-ca-tren-bien-1-nguoi-chet-3-ngu-dan-nguy-kich-505265.html