Ngô Diệc Phàm diện nguyên cây hồng phấn, Song Mino lần đầu catwalk trong show Louis Vuitton

Sự xuất hiện của hai idol đình đám làng giải trí Hoa – Hàn tại show diễn Louis Vuitton Xuân Hè 2020 dành cho nam giới đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Nếu Ngô Diệc Phàm gây ấn tượng với vai trò khách VIP, Song Mino lại thu hút sự chú ý khi trở thành người mẫu catwalk trong show.

Một trong những tâm điểm chú ý tại buổi trình làng các thiết kế Xuân Hè 2020 dành cho nam của Louis Vuitton, diễn ra ở Paris mới đây, chính là Ngô Diệc Phàm cùng bộ đồ hồng phấn cực nổi. Trang phục có phần “chơi trội” giúp ngôi sao Hoa Ngữ chiếm trọn ống kính truyền thông quốc tế, không những thế còn lọt vào “Top Search Weibo” tại quê nhà. Bỏ qua ý kiến trái chiều về bộ cánh có chút “bánh bèo”, phép cộng các item màu pastel được đánh giá là phù hợp với concept bộ sưu tập mới của Louis Vuitton, lại giúp Ngô Diệc Phàm làm bật ngoại hình cực phẩm.

Ngô Diệc Phàm xuất hiện với set đồ màu phấn, nổi bật tại show diễn Xuân Hè 2020 dành cho nam giới của Louis Vuitton. Idol đình đám mix ăn ý chiếc áo thun màu hồng pastel với áo khoác tiệp màu, tôn phong cách unisex.

Ngô Diệc Phàm xuất hiện với set đồ màu phấn, nổi bật tại show diễn Xuân Hè 2020 dành cho nam giới của Louis Vuitton. Idol đình đám mix ăn ý chiếc áo thun màu hồng pastel với áo khoác tiệp màu, tôn phong cách unisex.

Bất chấp nhiều ý kiến cho rằng trang phục có phần nữ tính, Ngô Diệc Phàm vẫn khiến công chúng xuýt xoa vì ngoại hình cực phẩm, thần thái “cool ngầu” và khí chất không lẫn được vào đâu.

Là đại diện thương hiệu toàn cầu của Louis Vuitton kể từ cuối năm 2018, Ngô Diệc Phàm thường xuyên có mặt trên hàng ghế đầu tại các sự kiện của nhà mốt Pháp. Nam ca sĩ cũng là ngôi sao Hoa Ngữ hiếm hoi không cần trải qua thời gian khảo sát đã được thương hiệu lam huyết “chọn mặt gửi vàng”.

Ngô Diệc Phàm thân thiết bên cạnh nhà thiết kế Virgil Abloh – Giám đốc Sáng tạo mảng thời trang nam của Louis Vuitton.

Hưởng ứng tinh thần “ngược dòng tuổi thơ” như concept của bộ sưu tập mới, rapper sinh năm 1990 không ngần ngại diện đồ hồng phấn, thổi bong bóng nghịch ngợm bên thềm sự kiện.

Cũng tại buổi diễn, Ngô Diệc Phàm có dịp hội ngộ siêu mẫu Gigi Hadid. Cả hai không những ngồi chung bàn thượng khách mà còn nhanh chóng trở thành bạn thân.

Trái với trang phục màu hồng nữ tính của Ngô Diệc Phàm, Gigi Hadid bất ngờ “đổi gió” với bộ cánh matchy-matchy hơi hướng menswear. Kết hợp sơ mi dáng rộng và quần ống loe, chân dài 9X còn điểm thêm chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, vừa nam tính lại tăng vẻ mạnh mẽ.

Trong dàn khách VIP của Louis Vuitton còn có sự góp mặt của người đẹp “không tuổi” Liya Kebede. Diện áo thun trắng, quần da và giày oxford, siêu mẫu nhận nhiều lời khen bởi ngoại hình trẻ trung, khiến công chúng khó lòng nhận ra rằng tuổi thật đã chạm ngưỡng 41.

“Yêu tinh” Gong Yoo “hack tuổi” khi diện thiết kế từ bộ sưu tập Thu Đông 2019 của nhà mốt Pháp tới dự show. Tài tử nổi tiếng cũng là khách mời quen thuộc trong các sự kiện của thương hiệu.

Bên cạnh những gương mặt nổi danh trên hàng ghế thượng khách, buổi diễn thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2020 cho nam giới của Louis Vuitton còn gây chú ý với màn catwalk của Song Mino – thành viên nhóm nhạc Winner và cũng là một trong những rapper lẫy lừng của showbiz Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên “gà cưng” nhà YG sải bước trên sàn diễn của nhãn hàng với tư cách là người mẫu thay vì làm khách mời dự show.

Nhận lời mời của Louis Vuitton, Song Mino đã có màn “debut” xuất thần trên sàn diễn Xuân Hè 2020 với vai trò người mẫu. Chẳng những gây bất ngờ cho người hâm mộ, anh chàng còn khiến giới mộ điệu mãn nhãn vì phần catwalk tự tin, không hề thua kém dân chuyên nghiệp.

Mỗi năm, Louis Vuitton đều mời một số nhân vật nổi tiếng làm người mẫu trình diễn trong show. Với bộ sưu tập mới đây, Song Mino chính là lựa chọn hoàn hảo. Sở hữu phong cách thời trang cá tính, nổi loạn và thực sự mang màu sắc riêng, thành viên Winner còn có sức ảnh hưởng không nhỏ tới giới mộ Hàn Quốc, đặc biệt là giới trẻ trong nước và các tín đồ Châu Á.

Về show diễn lần này của Louis Vuitton, Giám đốc Sáng tạo Virgil Abloh tiếp tục mang tinh thần streetwear phủ lên những thiết kế cao cấp. Thế nhưng, nét đặc sắc mới mẻ ở đây lại nằm ở cách lựa chọn màu sắc chủ đạo cho bộ sưu tập. Không nghiêng hẳn về những tông màu tối, Virgil Abloh “nhuộm” đầy những tác phẩm mới bằng gam màu phấn dịu nhẹ, tươi tắn hơn rất nhiều. Những mẫu quần shorts sặc sỡ, kiểu quần ống rộng chấm đất hay hoodie, sơ mi dáng thụng,…đều là thiết kế đề cao sự phóng khoáng, tự do. Kỹ thuật nhuộm tie-dye với họa tiết hoa lá dân giã, cộng thêm phụ kiện mũ cói, túi cách điệu hình cánh diều cũng thể hiện rõ concept trở về tuổi thơ mà thương hiệu hướng tới.

Biến quảng trường Place Dauphine thành địa điểm tổ chức buổi diễn, Louis Vuitton còn khiến các khách mời có cơ hội trải nghiệm khoảnh khắc thư thái khi ngồi xem show dưới những tán cây râm mát, nhâm nhi một ly rượu vang. Những con đường rải sỏi cũng được “lột xác” với các quán cà phê ngoài trời, đem tới không gian mở cho khách mời cảm nhận show diễn trọn vẹn nhất.

Pastel chính là gam màu chủ đạo cho bộ sưu tập lần này của Louis Vuitton. Từ sơ mi tới những chiếc quần thụng chấm đất đều được bao phủ bởi sắc phấn nhẹ nhàng, trang nhã.

Kỹ thuật nhuộm tie-dye được in chìm trên nền vải đa sắc, điểm họa tiết hoa lá dân giã, tạo nên sự tươi mới cho trang phục nam giới.

Lấy cảm hứng từ thế giới tuổi thơ, các thiết kế monochrome của Louis Vuitton hội tụ đủ sắc thái, từ gam màu xanh sáng, hồng, vàng rực rỡ cho tới tông nền nã như ghi xám, tím pastel…

Tư tưởng cấp tiến được thể hiện táo bạo trong những trang phục tối giản và loạt phụ kiện túi xách, giày bốt “hầm hố”, mang đậm phong cách streetwear.

Điểm nhấn phụ kiện trong bộ sưu tập là những chiếc túi to bản, đa dạng về hình dáng, màu sắc lẫn hoạt tiết.

Dấu ấn của thương hiệu được thể hiện khéo léo qua những chiếc túi signature, họa tiết monogram và chất liệu chế tác đặc biệt.

Thực hiện: Ngọc Phạm

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/ngo-diec-pham-dien-nguyen-cay-hong-phan-song-mino-lan-dau-catwalk-trong-show-louis-vuitton/