Ngõ cụt của những 'con nghiện' đánh bạc trực tuyến ở Ấn Độ

Nhiều 'con nghiện' đánh bạc trực tuyến ở Ấn Độ đi vay tiền của các ứng dụng trên mạng và người thân sau đó bị vỡ nợ, dẫn tới trầm cảm và thậm chí tự tử.

Vào năm ngoái, một bà nội trợ (45 tuổi) sinh sống ở thành phố Chennai thuộc bang Tamil Nadu của Ấn Độ đã lần đầu tiên chơi tá lả trực tuyến. Với số tiền vốn nhỏ ban đầu, người phụ nữ không khỏi vui sướng khi thắng được 500 rupee (6 USD) chỉ sau 20 phút chơi game trên điện thoại.

Thừa thắng xông lên, người phụ nữ lại chơi ván mới và từ đây bà bắt đầu bị nghiện khi dành ra 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đánh bài. Thậm chí, với hy vọng thu lời nhanh và nhiều, bà còn đặt cược số tiền 500 rupee. Khi hết tiền, người phụ nữ đi vay của các ứng dụng trên mạng và anh em họ hàng. Tới tháng 9/2022, bà này đã thua bạc tổng cộng hơn 1,8 triệu rupee (21.760 USD).

Nhiều "con nghiện" đánh bạc trực tuyến rơi vào ngõ cụt và chọn cách tự tử vì không có khả năng chi trả món nợ khổng lồ. (Ảnh minh họa)

Nhiều "con nghiện" đánh bạc trực tuyến rơi vào ngõ cụt và chọn cách tự tử vì không có khả năng chi trả món nợ khổng lồ. (Ảnh minh họa)

“Khi những người họ hàng yêu cầu trả nợ, bà đã uống thuốc độc để tự tử bởi không có khả năng chi trả”, bác sĩ tâm lý tại thành phố Chennai là ông Lakshmi Vijaykumar chia sẻ với Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP).

Để điều trị bệnh cho người phụ nữ, bác sĩ Vijaykumar đã kê thuốc chống trầm cảm.

Trong năm nay, không ít công dân ở bang Tamil Nadu được báo cáo đã tự sát do gánh trên vai khoản nợ khổng lồ được cho là do thua bạc trực tuyến. Vấn nạn này khiến chính quyền bang đưa ra quyết định hồi tháng 10 về việc cấm chơi một số game trực tuyến như poker, tá lả và các hình thức cờ bạc online. Những người vi phạm vừa bị phạt tù vừa bị phạt 5.000 rupee (60 USD), hoặc cả hai.

Song theo ông Sameer Barde, CEO của tổ chức phi lợi nhuận ở Mumbai có tên E-Gaming Federation, lệnh cấm của bang Tamil Nadu sẽ chỉ có lợi cho những người ra ngoài chơi đêm, và thị trường đánh bạc ngầm.

Cũng theo ông Barde, Ấn Độ hiện có 80 triệu người chơi tá lả online. Theo quy định của Tòa án Tối cao Ấn Độ, tá lả là trò chơi thiên về kỹ năng, chứ không phải trò may rủi. Nói cách khác, người chơi có thể chiến thắng nhờ may rủi ở tỷ lệ 50 – 50, nhưng một người có kỹ năng và hiểu biết thì chắc chắn giành phần thắng.

Game may rủi bao gồm đánh bạc là bất hợp pháp tại Ấn Độ ngoại trừ một số ít bang như Goa. Nhưng trò chơi kỹ năng là hợp pháp dù người chơi dùng tiền thật, theo ông Barde.

Vào năm 2021, bang Tamil Nadu đứng thứ 2 trên toàn lãnh thổ Ấn Độ về số vụ tự tử với 18.925 trường hợp, và chỉ đứng sau bang Maharashtra, nơi có 22.207 vụ tự sát.

Số liệu của Cục Thống kê Tội phạm Quốc gia Ấn Độ ghi nhận tính trên cả nước, phá sản là một trong những lý do dẫn tới tự sát bên cạnh nghiện ngập và thất nghiệp.

Còn báo cáo hồi tháng Sáu của Sensor Tower tại Mỹ cho thấy thị trường Ấn Độ có số lượng người dùng tải các game trực tuyến tính theo hàng tháng ở mức cao nhất, và theo sau là Mỹ và Brazil.

Thị trường game ở Ấn Độ đạt doanh thu 1,02 tỉ USD vào năm 2020, và được dự báo tăng lên 4,88 tỉ vào năm 2026.

Giới chuyên gia nhận định do kết nối 4G giá rẻ cùng số lượng người sử dụng điện thoại thông minh tăng nhanh khiến ngành công nghiệp game trực tuyến ở Ấn Độ làm ăn phát đạt.

Dự báo hồi năm 2020 của Hiệp hội Đồ điện tử và Thiết bị di động Ấn Độ cùng công ty tư vấn KPMG cho thấy, số người dùng điện thoại thông minh ở Ấn Dộ sẽ tăng lên con số 820 triệu trong năm nay. Còn hiện tại, số người dùng điện thoại thông minh ở Ấn Độ là 750 triệu.

Thẩm phán đã nghỉ hưu là ông K Chandru cho hay khi người chơi bị thua tiền, những trang quảng cáo hiện trong ứng dụng đánh bạc online đã hướng họ tới các ứng dụng cho vay trực tuyến. Từ đây, người chơi bị đẩy vào cảnh thua thêm hàng nghìn rupee.

Trong 5 năm qua, 6 bang ở Ấn Độ bao gồm Telangana, Odisha và Nagaland đã cấm đánh bạc trực tuyến, nhưng các nhà cái hoạt động ngầm vẫn tồn tại.

Điển hình, như vào năm 2020, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một công dân Trung Quốc tại bang Telangana trước cáo buộc cầm đầu các hoạt động đánh bạc và cá cược trực tuyến với tổng giá trị là hàng triệu rupee.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/ngo-cut-cua-nhung-con-nghien-danh-bac-truc-tuyen-5004802.html