Nghìn người mang chó đi tranh giải sắc đẹp ở Đắk Lắk

Cả nghìn người với hàng trăm chó cảnh và nhiều loài thú khác hiện đang hào hứng theo dõi, tham gia hàng loạt hội chó thi tài, trong ngày Lễ hội Thú cưng 8/12/2019 lần đầu tiên diễn ra tại Trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

Dù trời lạnh 22-23 độ C và gió mạnh liên tục xô dạt dù bạt che nắng, đông đảo công chúng cao nguyên Buôn Ma Thuột vẫn nồng nhiệt cổ vũ các hội thi tài năng và sắc đẹp của chó, gồm Giải vô địch Rottweiler Tây Nguyên lần thứ I, Giải vô địch Alaska, Husky, Samoyed Đắk Lắk lần I, Cuộc thi tài các giống chó Malinois, Poodle, Cuộc thi biểu diễn thời trang cho tất cả các giống chó v.v... Trong ảnh: Ô tô đậu kín cả lối vào

Dù trời lạnh 22-23 độ C và gió mạnh liên tục xô dạt dù bạt che nắng, đông đảo công chúng cao nguyên Buôn Ma Thuột vẫn nồng nhiệt cổ vũ các hội thi tài năng và sắc đẹp của chó, gồm Giải vô địch Rottweiler Tây Nguyên lần thứ I, Giải vô địch Alaska, Husky, Samoyed Đắk Lắk lần I, Cuộc thi tài các giống chó Malinois, Poodle, Cuộc thi biểu diễn thời trang cho tất cả các giống chó v.v... Trong ảnh: Ô tô đậu kín cả lối vào

Ban Tổ chức Lễ hội, gồm 3 Câu lạc bộ (CLB) chuyên nuôi chó cảnh của tỉnh Đắk Lắk phối hợp, là CLB Những người nuôi chó, CLB Rottweiler, CLB Chó kéo xe, Bệnh viện Thú cưng Thanh Xuân, các công ty Thuốc thú y, Cám thú cưng v.v...

Trưởng Ban tổ chức lễ hội- Ông Trần Thanh Xuân, Phó chủ tịch CLB Những người nuôi chó tỉnh Đắk Lắk hồ hởi cho biết sự ủng hộ, đóng góp của hàng trăm doanh nghiệp và CLB liên quan cho thấy đây là cuộc chơi được cộng đồng đặc biệt yêu thích. Nhờ đó, phần thưởng cho các thí sinh chó cũng rất phong phú, là những phần quà ngộ nghĩnh và hấp dẫn, gồm cúp, huy chương, cám, tiền mặt, giấy khen v...v...

Có 15 CLB chó đưa tổng cộng khoảng 110 thí sinh chó các giống khác nhau tới dự thi và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đến từ nhiều tỉnh thành: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum ...Ngoài ra còn có những loài thú cưng khác đến để góp vui, như rồng Nam Mỹ, mèo, rùa, rắn v.v... Trong ảnh:

Nhóm bạn dự thi Thời trang chó đến từ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk

Photo: ..

Rất nhiều cúp vàng, huy chương, giải thưởng

Đắk Lắk là địa phương từ lâu có phong trào nuôi thú cưng phát triển mạnh mẽ, thuộc top đầu cả nước. Đơn vị đào tạo Cảnh khuyển thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk cũng từng đoạt giải nhì toàn quốc trong cuộc thi nghiệp vụ toàn ngành về huấn luyện chó nghiệp vụ do Bộ Công an tổ chức từ năm 2014. Trong ảnh: Đơn vị Cảnh khuyển của Công an tỉnh Đắk Lắk

Do các "thí sinh" mau đói, và hầu hết cần có chế độ chăm sóc riêng, nên Ban tổ chức Lễ hội Thú cưng Đắk Lắk lần thứ nhất cho biết các cuộc thi đều sẽ nhanh chóng kết thúc, và trao-nhận xong các giải thưởng trong buổi chiều cùng ngày.

Hoàng Thiên Nga

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nghin-nguoi-mang-cho-di-tranh-giai-sac-dep-o-dak-lak-1495717.tpo