Nghìn người 'hóa điên' giữa trưa ở cửa ngõ Sài Gòn vì lý do không ngờ

Vụ kẹt xe bất thường xảy ra trưa 19/9, hàng nghìn phương tiện như chôn chân trên đường cửa ngõ khiến người dân TP.HCM 'hóa điên' vì không lối thoát.

XEM CLIP:

Từ hơn 9h đến gần 11h trưa nay, toàn bộ tuyến đường Trường Chinh kéo dài gần 2 km theo hai hướng xảy ra vụ ùn tắc nghiêm trọng

Dưới cái nắng gắt, hàng nghìn phương tiện chôn chân ở tuyến đường cửa ngõ Tây Bắc TP

Tại giao lộ Phạm Văn Bạch - Trường Chinh, giao thông vô cùng rối loạn

Ô tô xếp kín đường, nhích từng mét

Làn đường dành riêng cho ô tô quá chật chội nên hàng loạt phương tiện 4 bánh tràn qua làn đường xe máy. Tình trạng này càng khiến giao thông thêm hỗn loạn

Tình trạng kẹt xe càng nghiêm trọng khi nhiều ô tô tải trên 1,5 tấn đổ vào trung tâm sau giờ cấm.

Đường kẹt cứng, xe nhích từng mét khiến tài xế ô tô mệt mỏi chờ đợi. "Chạy từ cầu Tham Lương đến mũi tàu Cộng Hòa dài gần 2 km nhưng xe phải nhích từng mét, gần 1 giờ mới thoát được"- tài xế Văn Nguyên (lái xe tải) ngao ngán nói.

Tại các giao lộ trên đường Trường Chinh, lực lượng CSGT đội Tân Sơn Nhất được tăng cường để điều tiết, phân luồng. "Kẹt xe là do hệ thống đèn tín hiệu tại khu vực giao lộ Phạm Văn Bạch - Trường Chinh bị hư hỏng. Ngoài ra, lượng xe tải đổ vào trung tâm TP sau giờ cấm quá lớn gây áp lực khiến giao thông bị ùn tắc"- một chiến sĩ CSGT cho hay.

Người dân mệt mỏi trước cảnh kẹt xe không lối thoát

Đến gần 11h, hệ thống đèn tín hiệu giao thông hoạt động trở lại; lúc này giao thông mới 'dễ thở' hơn.

Tuấn Kiệt

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/nghin-nguoi-hoa-dien-giua-trua-o-cua-ngo-sai-gon-vi-ly-do-khong-ngo-477653.html