Nghìn người chen chân vào vũ trường ở 'phố Tây' Tạ Hiện

Sau hơn 1 tháng dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, nhiều quán bar, vũ trường trên phố Tạ Hiện (Hà Nội) đã mở cửa trở lại vào tối qua 18/9, thu hút hàng nghìn người.

Phố đi bộ Tạ Hiện tối qua đông nghịt. Hàng người đã đổ về đây trong ngày đầu tiên quán bar, vũ trường được mở cửa trở lại.

Phố đi bộ Tạ Hiện tối qua đông nghịt. Hàng người đã đổ về đây trong ngày đầu tiên quán bar, vũ trường được mở cửa trở lại.

Dòng người nhích từng bước ở "phố Tây"-Tạ Hiện

Nhiều người chọn "đích đến" là các quán bar, vũ trường trên phố Tạ Hiện.

"Trong ngày đầu tiên mở lại, các cửa hàng kinh doanh có sử dụng nhạc áp dụng chương trình miễn phí vào cửa. Do vậy lượng khách tăng đột biến. Trong một vài ngày tới, nếu như các cửa hàng này dừng khuyến mại, chắc chắn lượng khách sẽ giảm", ông Đinh Sỹ Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lý giải.

Người chen vào, kẻ chui ra.

Do lượng khách quá đông, nhân viên một quán bar đã phải đóng cửa chính.

Phải mất nửa tiếng đồng hồ chen chúc mới có thể vào bên trong vũ trường.

"Em vào nhưng không xem được gì cả, chỉ nghe được tiếng nhạc. Đứng một lúc đông quá nên em đi ra", chị Trâm Anh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

Các quán ăn trên phố Tạ Hiện trở lại hình ảnh vốn có trước dịch COVID-19: Đông đúc, náo nhiệt, không còn bàn trống ngay trong đêm đầu tiên mở lại phố đi bộ.

Tuy nhiên nhiều người lại quên biện pháp phòng dịch khi đến chỗ công cộng.

Các quán bar, karaoke được phép mở cửa trở lại từ 0h ngày 16/9.

Tuy nhiên, phải đến đêm ngày 18/9 không khí mới thực sự sôi động bởi ngày cuối tuần.

Một quán vũ trường trên phố Lương Ngọc Quyến thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Lo ngại dịch bệnh, bên trong nhiều người tự giác đeo khẩu trang.

Lực lượng an ninh thường xuyên đi kiểm tra công tác phòng dịch tại các quán bar, karaoke trên địa bàn phố cổ này.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/nghin-nguoi-chen-chan-vao-vu-truong-o-pho-tay-ta-hien-1723534.tpo