Nghiện game, người phụ nữ bỏ đói con trai 1 tuổi đến chết

Một người phụ nữ Nhật Bản vì muốn dùng tiền mua các game trên máy tính nên chỉ cho con trai 1 tuổi của mình ăn sữa loãng hàng ngày khiến em suy dinh dưỡng và tử vong.

Ảnh minh họa.

Người phụ nữ 25 tuổi đến từ thành phố Saitama, Nhật Bản đã dùng số tiền vốn để mua sữa bột cho con trai để mua các trò chơi trên máy tính, theo Guang Ming Daily. Cô ta chỉ cho con trai ăn sữa pha loãng một lần/ngày.

Vì không được cho ăn đủ chất dinh dưỡng, cậu bé ngày càng gầy và tử vong vì vào tháng 10 năm ngoái do suy dinh dưỡng. Theo cảnh sát, bé trai chỉ nặng 3,8 kg vào thời điểm đó.

Xuất hiện tại tòa án những ngày gần đây, bà mẹ này nói cô biết con trai sẽ chết “vào một ngày nào đó” nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy. Người phụ nữ cũng thừa nhận cô ta không có nhiều bạn bè nên đã sa đà và trở thành một con nghiện game.

Bích Kiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nghien-game-nguoi-phu-nu-bo-doi-con-trai-1-tuoi-den-chet-4224227.html