Nghiện game có hình nóng, cướp đồi bại sờ ngực nạn nhân

Thường chơi game bạo lực, kèm hình ảnh mát mẻ, tên cướp 18 tuổi bị ám ảnh nên sờ mông, ngực các nạn nhân.

Đối tượng gây nên nhiều vụ cướp là Nguyễn Đức Tam (18 tuổi, trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Trước đó trong một thời gian ngắn, tại một số tuyến đường liên huyện trên địa bàn huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) liên tiếp xảy ra một số vụ cướp tài sản. Các vụ cướp này, vì nhiều lý do, người bị hại đã không đến cơ quan Công an trình báo.

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 15h ngày 27/10, tại trục đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc địa phận thôn Trung Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chị Nguyễn Thị Thanh H (trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đi xe máy Libety đi theo hướng Tứ Kỳ - Gia Lộc (Hải Dương) thì bị 1 đối tượng nam thanh niên đi xe máy dùng dao đe dọa, cướp tài sản...

Chị H chống trả thì đối tượng liều lĩnh ra tay, đâm vào phần ngực và vùng bụng trái của chị H, làm nạn nhân bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Đối tượng Nguyễn Đức Tam (Ảnh ANTĐ)

Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát phát hiện khoảng 14h cùng ngày, tại địa bàn xã Bình Lãng, Tứ Kỳ cũng xảy ra một vụ cướp với thủ đoạn tương tự.

Bị hại là chị Phạm (trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); trong lúc điều khiển xe máy đã bị 1 nam giới chặn lại, rút dao uy hiếp cướp chiếc ba lô đựng quần áo, bên trong đựng quần áo trị khoảng 100.000 đồng.

Trong khi 2 vụ án trên đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra, thì vào khoảng 18h30 ngày 8/11, tại đoạn đường gom thuộc địa phận thông Dương Xá, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, cũng xảy ra một vụ cướp có thủ đoạn tương tự. Bị hại là chị L.

Chị L đầu tiên bị 1 đối tượng đi xe máy cùng chiều vọt lên, sờ vào phần mông, rồi sau đó ép xe, chĩa dao chĩa vào ngực bắt giao nộp tài sản.

Vụ án xảy ra ở những nơi vắng người qua lại... Người bị hại do lo sợ đã không cung cấp được cho cơ quan Công an đặc điểm của đối tượng gây án.

Sau khi rà soát, công an phát hiện Tam chính là kẻ gây án. Theo lời khai của Tam thì hắn bắt đầu chơi game từ năm cấp hai và đến năm lớp 9 thì bỏ học, hàng ngày lang thang kiếm sống bằng việc đi đánh giày. Toàn bộ số tiền kiếm được, anh ta đều dùng vào việc cày game.

Tam khai nhận động cơ gây án là để có tiền chơi game. Vì thường chơi các trò chơi bạo lực, kèm hình ảnh mát mẻ, nên đối tượng bị ám ảnh trong sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy, mỗi khi ra tay cướp tài sản, Tam thường động chân, động tay với bị hại.

Hiện vụ án đang được các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghien-game-co-hinh-nong-cuop-doi-bai-so-nguc-nan-nhan-3368981/