Vụ lừa đảo san lấp mặt bằng dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã có hồi kết

TAND TP. Hà Nội vừa xử phạt Nguyễn Gia Tự (SN 1953, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Gia Lộc) 14 năm tù và Thiều Thị Bản (SN 1956, nguyên Phó giám đốc) 12 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công ty Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Gia Lộc không được nhận thầu dự án nhưng vẫn ký các hợp đồng hợp tác và liên danh.

Vụ 4.000 công nhân ngừng việc tại Nam Định: Công ty “sẽ nhờ công an phối hợp điều tra”

Bản thông báo này nêu lên những yêu sách của công nhân mà công ty đã chấp nhận giải quyết sau buổi đối thoại do Liên đoàn lao động tỉnh Nam Định tổ chức giữa công ty và công nhân.

Bên cạnh đó, công ty đề nghị tất cả công nhân vào làm việc, nếu có thắc mắc gì khác có thể thông qua công đoàn phản ánh để công ty xem xét giải quyết. công ty cũng thông báo, nếu sau 10 giờ sáng 26/3, công nhân không vào làm việc, công ty sẽ căn cứ theo khoản 1 Điều 210 của Bộ luật Lao động quy định như sau: “Ở nơi có tổ chức công đoàn cơ sở thì đình công phải do Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức và lãnh đạo”. (Xem thêm)

Hồi kết vụ lừa đảo tại dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Vụ án này xảy ra từ năm 2010, nhưng đến năm 2016, các đối tượng bị bắt theo lệnh truy nã. Năm 2016, cơ quan điều tra phục hồi quyết định khởi tố bị can, chuyển tội danh từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xét xử làm rõ, năm 2009, Công ty Gia Lộc ký hợp đồng với Chi nhánh Xây lắp dầu khí Hà Nội – Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam. Hợp đồng có nội dung về việc thuê thiết bị thi công công trình san lấp mặt bằng khu vực nhà máy thuộc Dự án Liên hiệp Lọc hóa dầu Nghi Sơn giai đoạn 1. Mặc dù hợp đồng đã thực hiện xong và không được gia hạn, Công ty Gia Lộc không được thi công, song Thiều Thị Bản tìm đối tác nhận thầu san lấp mặt bằng dự án giai đoạn 2. (Xem thêm)

Giả nhân viên bất động sản lừa gần 5,2 tỷ đồng

Ngày 26/3, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên Lê Văn Hào (36 tuổi, quê Thanh Hóa) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, để trả nợ, tiêu xài và kinh doanh trên mạng xã hội, Hào tự xưng là nhân viên công ty bất động sản của một tập đoàn lớn chuyên mua giới chuyển nhượng đất. Hào sử dụng danh thiếp, hợp đồng, chữ ký và con dấu giả để thực hiện lừa đảo đối với người dân muốn mua đất.

Tháng 1/2016, ông Nguyễn Công (đã đổi tên, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) nhờ Hào mua 2 lô đất ở khu Đô thị ven sông Hòa Xuân. Hào đưa danh thiếp tự xưng nhân viên công ty và giới thiệu cho ông Công 2 lô với giá 1,33 tỷ đồng. (Xem thêm)

Hàng loạt cá nhân bỗng dưng “dính” thu nhập chịu thuế

"Tôi là một giáo viên đang sinh sống, giảng dạy tại một trường cấp 2 và dạy hợp đồng tại một trường học khác ở TP.HCM. Thu nhập của tôi chỉ có từ hai trường học này. Thế nhưng, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cơ quan thuế ghi nhận tôi có thêm khoản thu nhập từ Công ty TNHH MTV Du lịch –Thương mại Kỳ Hòa – Khách sạn Kỳ Hòa Vũng Tàu ( tạm gọi là Công ty Khách sạn Kỳ Hòa Vũng Tàu- PV)" – chị Phạm Thị Ngọc Châu ngụ phường 10, quận 8, TP.HCM, bức xúc.

Chị Cục Thuế quận 8, TP.HCM thông báo chị Châu có phát sinh thu nhập từ tiền hoa hồng giới thiệu khách đoàn tại Công ty Khách sạn Kỳ Hòa Vũng Tàu trong năm 2016. Trong khi đó, chị Châu không làm việc, không nhận một khoản tiền hay có mối quan hệ nào với công ty này. (Xem thêm)

Bát nháo “nhái xe ôm Grab”... lừa người dân

Ghi nhận của PV nhiều ngày quanh các khu vực bến xe lớn tại Hà Nội như Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Giáp Bát, các khu vực trung chuyển, điểm chờ xe buýt, có khá nhiều xe ôm vây quanh. Đáng chú ý, thời gian gần đây, luôn có rất đông người mặc áo, đội mũ có chữ GrabBike có mặt ở khắp mọi nơi, ngóc ngách những khu vực trên.

PV đã thực hiện cuộc khảo sát, chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm quần áo, mũ Grab… trên mạng xã hội ngay lập tức cho ra hàng loạt các kết quả như: Áo khoác Uber - Grab, nón Uber - Grab, tự tin lái xe. Giá bán sỉ (5 sản phẩm) có giá là 105.000 đồng/áo, 85.000 đồng/nón. Giá bán lẻ là 125.000 đồng/áo, 110.000 đồng/nón. (Xem thêm)

Những lỗ hổng chết người ở chung cư Carina dẫn đến thảm họa

Hàng loạt những sai phạm tại chung cư Carina Plaza về an toàn phòng cháy chữa cháy; tuy nhiên, chỉ sau khi xảy ra thảm họa khiến 13 người thiệt mạng, những lỗ hổng chết người này mới được biết đến dù trước đó, cơ quan PCCC đã kiểm tra và kết luận không phát hiện điều gì bất thường.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy ở chung cư Carina Plaza, lãnh đạo PCCC quận 8 cho biết lần gần nhất kiểm tra định kỳ công tác PCCC ở chung cư này là vào tháng 12/2017. Quá trình kiểm tra, Cảnh sát PCCC quận 8 không phát hiện chung cư này có bất kỳ sai phạm nào. (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/vu-lua-dao-san-lap-mat-bang-du-an-loc-hoa-dau-nghi-son-da-co-hoi-ket-3441539.html