Nghiên cứu việc mở lại đường bay quốc tế

Bộ Giao thông vận tải vừa giao Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu đề xuất thời điểm sẽ nối lại một số đường bay quốc tế phục hồi giao thương.

Đến nay Việt Nam vẫn chưa mở lại các đường bay quốc tế để thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19. Ảnh minh họa: VNA.

Đến nay Việt Nam vẫn chưa mở lại các đường bay quốc tế để thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19. Ảnh minh họa: VNA.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị tiếp tục ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài; chưa mở cửa du lịch quốc tế, tích cực phối hợp với các lực lượng quân đội, công an, y tế tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Các trường hợp là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, quản lý doanh nghiệp, công chức thực hiện công vụ, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam được tạo điều kiện nhập cảnh nhưng phải thực hiện cách ly phù hợp.

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu đề xuất thời điểm và nguyên tắc dần nới lỏng xuất nhập cảnh, nối lại một số đường bay phục hồi giao thương, thăm thân, du lịch, thương mại, đầu tư trên cơ sở song phương và báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 10/6 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Được biết, trong tháng 5, lượng khách qua cảng hàng không trên cả nước đạt 2,88 triệu khách, giảm 70% so với tháng 5/2019. Trong số này, khách quốc tế đạt 78 nghìn khách, giảm 97,6%, khách nội địa đạt 2,8 triệu khách, giảm 56,6%.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 1,47 triệu khách, giảm 67,9% (khách nội địa đạt 1,4 triệu khách, quốc tế đạt 71 nghìn khách).

Xuân Thảo

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/nghien-cuu-viec-mo-lai-duong-bay-quoc-te-127368.html