Nghiên cứu sinh Trung Quốc bị sát hại trong vụ xả súng ở Chicago, Mỹ

Một nghiên cứu sinh Trung Quốc đã bị sát hại trong 1 vụ xả súng ở thành phố Chicago, Mỹ ngày 9/1. Kẻ gây án cũng đã tử vong sau khi đấu súng với cảnh sát.

Nghiên cứu sinh Yiran Fan, 30 tuổi, từ Trung Quốc và đang theo học tại Đại học Chicago là một trong ít nhất 3 nạn nhân bị bắn chết trong vụ xả súng ngẫu nhiên ở thành phố Chicago ngày 9/1. Fan bị bắn khi đang ngồi trong xe ở một bãi đỗ.

Nghi phạm Jason Nightengale (Ảnh: SCMP)

Nghi phạm Jason Nightengale (Ảnh: SCMP)

Đại học Chicago cho biết Fan đang là nghiên cứu sinh tiến sỹ trong một chương trình kết hợp giữa các trường kinh doanh và kinh tế thuộc đại học này. Gia đình của Fan ở Trung Quốc đã được thông báo về vụ việc.

Yiran Fan (Ảnh: SCMP)

Danh tính kẻ gây án được xác định là Jason Nightengale, 32 tuổi, người đã khiến ít nhất 3 người tử vong và 4 người bị thương nặng. Nightengale sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ. Các nạn nhân được cho là lựa chọn ngẫu nhiên của Nightengale, tuy nhiên cảnh sát đang thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân gây án./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nghien-cuu-sinh-trung-quoc-bi-ban-chet-o-my-830222.vov