Nghiên cứu khoa học lao đao vì Brexit

GS. Peter Conveney, người đứng đầu 3 dự án nghiên cứu khoa học do EU tài trợ với tổng giá trị khoảng 15 triệu bảng Anh, đã cảnh báo về sự ngưng trệ các dự án nghiên cứu khoa học sau tuyên bố 'no-deal - không có thỏa thuận nào' của Brexit.

Nghiên cứu của GS. Peter Conveney nhằm tạo ra một hệ thống dự báo những căn bệnh, có sự tham gia của các nhà khoa học làm việc trên khắp châu Âu, được dẫn đầu bởi Đại học College London. GS. Coveney mô tả dự án sẽ sử dụng siêu máy tính để mô phỏng cơ thể con người và lên kế hoạch trước cho các cuộc điều trị hay phẫu thuật của bệnh nhân. Ông cho biết những dự án giống như vậy sẽ bị tổn thất nếu không thể đạt được thỏa thuận trước tháng 3-2019.

Đứng trước những lo lắng của giới khoa học Anh, chính phủ của Thủ tướng Theresa May cho biết sẽ tài trợ cho các nhà khoa học Anh tiếp tục thực hiện các dự án nếu nguồn tài trợ bị cắt. EU hiện đang chi hàng triệu EUR để tài trợ các dự án nghiên cứu khoa học do Anh đang lãnh đạo. Nhưng các lãnh đạo EU cảnh báo sẽ không thực hiện điều này nếu Anh bị hạ xuống thành “nước thứ ba”, sẽ không còn được hưởng lợi từ thị trường nội khối, nếu không đạt thỏa thuận Brexit.

Anh hiện đang là quốc gia có nhiều tổ chức nghiên cứu uy tín nhất của EU và nhận 15% nguồn kinh phí từ chương trình Horizon 2020 - một chương trình của EU để rót vốn cho các dự án từ 2014-2020. Tuy nhiên, Brexit đang đe dọa các nhà khoa học hàng đầu của Anh phải bàn giao các nghiên cứu của họ cho các đối tác khác.

GS. Conveney chính phủ Anh cần có những cam kết tài trợ các dự án khoa học bằng những văn bản cụ thể. Đây là một mức giá xứng đáng để duy trì sự lãnh đạo của giới khoa học Anh và bảo vệ sức khỏe của người dân bằng cách tài trợ cho nghiên cứu y học.

Nhã Trúc

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/nghien-cuu-khoa-hoc-lao-dao-vi-brexit-62102.html