Nghiên cứu của Áo: Phổi bệnh nhân COVID-19 có thể tự phục hồi sau 3 tháng khỏi bệnh

Phổi của bệnh nhân COVID-19 có thể tự phục hồi trong 3 tháng sau khi bị virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) tấn công.

Nhiều bệnh nhân COVID-19 đã phải điều trị bằng máy thở. Ảnh: AP

Nhiều bệnh nhân COVID-19 đã phải điều trị bằng máy thở. Ảnh: AP

Tờ Telegraph (Anh) dẫn nhận định của nhiều bác sĩ cho biết một nửa số bệnh nhân không còn dấu hiệu tổn thương phổi sau 12 tuần.

Mặc dù trước đây có lo ngại rằng bệnh nhân COVID-19 có thể chịu ảnh hưởng nặng nề nhiều tuần sau khi khỏi COVID-19. Nhưng kết quả nghiên cứu mới cho thấy kết quả khả quan hơn.

Có 86 bệnh nhân mắc COVID-19 tại vùng Tyrolean (Áo) nhập viện trong khoảng thời gian từ 29/4-9/6. Độ tuổi trung bình của 86 bệnh nhân này là 61 với 65% trong số đó là nam giới. Một nửa trong số này từng hút thuốc.

Sau 6 tuần xuất viện, 88% trong nhóm này bị tổn thương phổi, nhưng sau 12 tuần con số này giảm xuống còn 56%.

Trong thời gian 6 tuần sau xuất viện, 47% có dấu hiệu khó thở và 15% bị ho. Đến khoảng thời gian 12 tuần sau xuất viện, tình trạng khó thở chỉ còn ở 39% bệnh nhân.

Bác sĩ Sabina Sahanic tại Đại học Clinic (Áo), người tham gia nghiên cứu, nêu rõ: “Tin xấu là bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương phổi sau nhiều tuần xuất viện, tin tốt là tổn thương này có xu hướng giảm dần theo thời gian, điều này cho thấy phổi bệnh nhân COVID-19 có cơ chế tự phục hồi”.

Kết quả cuộc nghiên cứu tại Áo được công bố tại Hội nghị quốc tế Khoa hô hấp châu Âu ngày 7/9.
Một nghiên cứu khác do các nhà khoa học tại Đại học Grenoble Alps (Pháp) thực hiện cho thấy những bệnh nhân sớm được phục hồi chức năng hô hấp sau khi sử dụng máy thở sẽ có tốc độ hồi phục nhanh hơn.

Cơ quan chức năng tỉnh Vũ Hán (Trung Quốc) cho biết dịch COVID-19 bùng phát trong khoảng thời gian từ ngày 12/12 – 29/12 tại nơi đây, trong đó có nhiều bệnh nhân làm việc tại một chợ hải sản trong thành phố.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tới 21 giờ ngày 8/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là trên 27.555.715 trường hợp, trong đó có 897.919 người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nghien-cuu-cua-ao-phoi-benh-nhan-covid19-co-the-tu-phuc-hoi-sau-3-thang-khoi-benh-20200908214158912.htm