Nghiên cứu chứng minh càng dành nhiều tiền cho lễ cưới nguy cơ ly hôn càng cao

Một nghiên cứu của Mỹ chỉ ra rằng bí quyết để hôn nhân lâu bền là danh sách khách mời dài thay vì một đám cưới lớn.

Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe câu "Kim cương là vĩnh cửu" nhưng nếu một cặp vợ chồng dành quá nhiều tiền vào nhẫn cưới thì cuộc hôn nhân của họ có thể không bền lâu như vậy. Một nghiên cứu mới ở Mỹ đã phát hiện ra rằng các cặp vợ chồng càng đầu tư cho hôn lễ và nhẫn cưới thì khả năng họ ly hôn càng cao.

Một nghiên cứu của Mỹ chỉ ra rằng bí quyết để hôn nhân lâu bền là danh sách
khách mời dài thay vì một đám cưới lớn.

Các giáo sư kinh tế tại Đại học Emory đã thực hiện một nghiên cứu trên hơn 3.000 người đàn ông và phụ nữ Mỹ đã kết hôn với một người khác giới. Các giáo sư Andrew M Francis và Hugo M Mialon phát hiện rằng những người đàn ông dành từ $ 2,000 đến $ 4,000 (45 triệu đồng đến 90 triệu đồng) cho nhẫn cưới có nguy cơ ly hôn cao hơn 1,3 lần so với nam giới từ $ 500 (tương đương 11 triệu đồng) đến $ 2,000 (tương đương 45 triệu đồng) .

Nghiên cứu cũng cho biết, đối với phụ nữ, nếu chi phí một đám cưới trên 20.000 đô la (tương đương 456 triệu đồng), họ có khả năng ly dị gấp 3,5 lần so với những phụ nữ chỉ chi từ 5.000 đô la đến 10.000 đô la (114 triệu đồng đến 220 triệu đồng).

Các giáo sư tuyên bố trong năm 2014, doanh thu ngành công nghiệp đám cưới được dự đoán vượt quá 50 tỷ đô la Mỹ. Theo trang web đám cưới TheKnot, chi phí đám cưới trung bình của người Mỹ là $ 29,858 (tương đương 680 triệu đồng).

Các giáo sư cũng cho biết thêm vào năm 1959, tạp chí Brides khuyến cáo các cặp vợ chồng dành 2 tháng để chuẩn bị cho đám cưới của họ và xuất bản một danh sách với 22 nhiệm vụ để họ hoàn thành. Vào những năm 1990, tạp chí đề nghị cần 12 tháng để chuẩn bị cho đám cưới và xuất bản một danh sách với 44 nhiệm vụ phải hoàn thành. Họ cho rằng chi tiêu cao cho đám cưới và nhẫn cưới có mối quan hệ với tỷ lệ ly hôn có thể là do các cặp vợ chồng cảm thấy gánh nặng từ các khoản nợ cho ngày cưới của họ.

Tuy nhiên, trung bình người Anh dành nhiều tiền hơn cho đám cưới so với người Mỹ. Tạp chí Brides ở Anh cho thấy độc giả dành trung bình £ 24,700 (tương đương 750 triệu đồng) cho đám cưới của họ, trong khi giá trung bình của một chiếc nhẫn cưới là £ 2,451 (tương đương 75 triệu đồng).

Nhưng chi nhiều tiên không phải lúc nào hôn nhân cũng kém bền lâu. Nghiên cứu cho thấy rằng chìa khóa để hạnh phúc hôn nhân là mời càng nhiều người đến ngày trọng đại càng tốt và đi hưởng tuần trăng mật. Nghiên cứu chỉ ra rằng số khách tham dự đám cưới cao và bất kỳ kiểu tuần trăng mật nào đi nữa, ở bất kỳ mọi chi phí, sẽ tác động tích cực đến sự lâu bền của một cuộc hôn nhân.

Huyền Nguyễn (Theo Nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/kien-thuc/nghien-cuu-chung-minh-cang-danh-nhieu-tien-cho-le-cuoi-nguy-co-ly-hon-cang-cao-243763.htm