Nghiện cỏ Mỹ gây án

Nguyễn Anh Tỷ (trú P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) thường hay lui tới cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet NetPro nên biết em Nguyễn Võ Hảo (2004, trú P. Thị Nại, TP Quy Nhơn) có tiền vì là nhân viên trông coi quán. Vì vậy, Tỷ thường đến tiệm Internet đánh Hảo và dọa sẽ tiếp tục đánh nếu Hảo không đưa tiền. Từ tháng 1 đến đầu tháng 6-2019, Tỷ nhiều lần đến tiệm hăm dọa Hảo để lấy tiền. Vì sợ Tỷ đánh nên khi thấy đối tượng này đến quán, Hảo tự giác đưa tiền mà không dám báo cho CA cũng như gia đình. Số tiền ban đầu Tỷ lấy không nhiều từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng, tuy nhiên sau đó thấy việc lấy tiền của Hảo dễ dàng, Nguyễn Anh Tỷ hành động ngày càng ngang nhiên, thường xuyên uy hiếp, số lần lui tới điểm Internet ngày càng dày. Lúc này, Hảo không còn cách nào khác mới báo cơ quan CA.

Cơ quan CA lấy lời khai đối tượng Tỷ.

Cơ quan CA lấy lời khai đối tượng Tỷ.

Ngày 10-6, CATP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, qua điều tra xác định thông tin tố giác của người bị hại là có cơ sở nên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tỷ về hành vi cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, không chỉ hăm dọa, lấy tiền của em Nguyễn Võ Hảo mà Tỷ còn hăm dọa những người đến điểm Internet này. Trong đó có lần Nguyễn Anh Tỷ thấy Phan Hoàng Quốc Bảo (trú P. Thị Nại) đang chơi game tại quán, Tỷ đến hỏi xin tiền nhưng Bảo không có. Tỷ thấy trên cổ Bảo có dây chuyền bạc liền giật sợi dây chuyền, Bảo đòi lại tỷ hăm dọa đánh chết. Ngay sau đó, Nguyễn Anh Tỷ mang dây chuyền đi bán lấy tiền mua “cỏ Mỹ” sử dụng.

Trước đó, vào tháng 3-2019, trong lúc đói cỏ, Nguyễn Anh Tỷ lang thang tại Trường THCS Hải Cảng (TP Quy Nhơn). Lúc này, Tỷ gặp em Nguyễn Thành Đạt (2004, trú P. Đống Đa, TP Quy Nhơn) nên vờ nhờ Đạt chở về nhà mục đích là sẽ chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Trên đường đi, Nguyễn Anh Tỷ hăm dọa: “Mày thấy dao bấm nguy hiểm không, tao lúc nào cũng có dao bấm bên mình”. Tỷ nói xong ngang nhiên thọc tay vào túi quần Đạt lấy 1 ĐTDĐ mà Đạt không dám phản kháng.

Nói về nhân thân đối tượng Tỷ, Trung tá Nguyễn Xuân An - Trưởng CAP Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn), cho biết: “Nguyễn Anh Tỷ là đối tượng chậm tiến lâu năm ở địa phương. Đối tượng này khá ma mãnh, biết mình còn nhỏ tuổi, cơ quan CA không xử lý hình sự được nên thực hiện rất nhiều các vụ trộm cắp tài sản có vụ gây thiệt hại lớn. CAP nhiều lần phối hợp với gia đình để giáo dục, răn đe nhưng không hiệu quả. Cha có vợ khác, mẹ bỏ đi nên ngay từ nhỏ, Nguyễn Anh Tỷ đã lêu lổng, trộm cắp tài sản chuyên nghiệp”.

Sau khi thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản nhưng Nguyễn Anh Tỷ không đủ tuổi xử lý hình sự. Đối tượng này gây án ngày càng manh động và liều lĩnh hơn. Mặt khác do nghiện cỏ Mỹ nên mỗi khi lên cơn nghiện, Nguyễn Anh Tỷ tìm mọi cách trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản để có tiền mua “cỏ Mỹ” sử dụng. Hiện CATP Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ số vụ cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Anh Tỷ để xử lý.

QUÝ HIỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_207636_nghien-co-my-gay-an.aspx